Mưa lũ tại Ấn Độ: Ít nhất 300 người chết, 6 triệu người bị ảnh hưởng

24/08/2016 - 07:00

Mưa lũ lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Nhà chức trách Ấn Độ cho biết, ít nhất 300 người ở các khu vực miền Đông và miền Trung nước này đã thiệt mạng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Hơn 6 triệu người khác bị ảnh hưởng khi nước lũ nhấn chìm các ngôi làng, phá hủy mùa màng, đường xá và cắt đứt liên lạc tại những khu vực này.

Ấn Độ đang trải qua mùa mưa khiến nước các con sông tràn bờ buộc hàng triệu người dân các bang Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan và Uttarakhand phải sơ tán tới các trung tâm cứu trợ.

Trong đó, giới chức bang Bihar cho biết đây là đợt mưa lũ tồi tệ nhất tại bang này trong năm nay, với hơn 120 người thiệt mạng và 5 triệu người bị ảnh hưởng.

Còn tại bang Madhya Pradesh, ít nhất 70 người đã thiệt mạng và hơn 40.000 căn nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn vì nước lũ. 20.000 người dân Bihar đã phải sơ tán.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn tại các khu vực miền Trung nước này trong 2 ngày tới./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN