Mỹ rút quân khỏi thị trấn, thành phố ở Iraq

30/06/2009 - 15:16
Người dân Iraq vui mừng trước việc Mỹ từng bước rút quân khỏi Iraq

Đây là bước đầu tiên trong cam kết rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Iraq cuối năm 2011 của Tổng thống Barack Obama.  

Hôm nay (30/6), quân đội Mỹ sẽ rút khỏi các thành phố, thị trấn chính ở Iraq theo thoả thuận an ninh giữa Mỹ và Iraq ký năm 2008. Quân đội Iraq đã sẵn sàng và sẽ nắm quyền kiểm soát an ninh các thành phố và thị trấn từ ngày 1/7.

Tại thủ đô Baghdad từ chiều tối 29/6, người dân đã chuẩn bị tiệc lớn để chào mực sự kiện quân đội Mỹ rút khỏi các thành phố chính. Trên các đường phố ở thủ đô Baghdad, ôtô và người đi bộ vui mừng với những tiến nhạc từ các cửa hàng thương mại, các quán cà phê. Cảnh sát Iraq cũng tăng cường kiểm tra an ninh.

Cũng trong ngày 29/6, Thủ tướng Nuri al-Maliki đã chủ trì một cuộc gặp với các quan chức cao cấp Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng. Cuộc gặp tập trung bàn về vấn đề an ninh quốc gia. Ông Maliki nói rằng, mục tiêu của bọn khủng bố là phá hoại sự đoàn kết của nhân dân Iraq, chia rẽ phe phái và gây mất ổn định. Tuy nhiên, Thủ tướng Maliki khăng định bọn khủng bố sẽ không thực hiện được mục đích này./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN