Nổ ở ngoại ô Somalia, ít nhất 4 binh sĩ Chính phủ thiệt mạng

23/03/2020 - 20:41

Ít nhất 4 binh sĩ Chính phủ Somalia, trong đó có một chỉ huy, đã thiệt mạng và hai người bị thương trong một vụ đánh bom ở ngoại ô thủ đô Mogadishu đêm 22-3-2020 (theo giờ địa phương).

Hiện trường một vụ đánh bom tại Mogadishu, Somalia, ngày 28-12-2019. Ảnh: THX/TTXVN
Hiện trường một vụ đánh bom tại Mogadishu, Somalia, ngày 28-12-2019. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 23-3-2020, Phó thống đốc vùng Lower Shabelle, ông Abdi Ahmed Yusuf cho biết một thiết bị nổ tự chế được cài trên trục đường nối giữa Mogadishu với Afgoye đã phát nổ, làm cảnh sát trưởng quận Afgoye, Abdulkadir Osman Nunow và 3 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Hiện lực lượng an ninh hiện đã tiếp cận khu vực để tiến hành các công việc liên quan.

Nhóm vũ trang Al-Shabab có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã tuyên bố tiến hành vụ tấn công trên. Nhóm này thường xuyên tấn công nhằm vào các cơ sở của chính phủ và phái bộ của Liên minh châu Phi (AU) và các nơi công cộng.

Vụ tấn công trên xảy ra một tuần sau khi lực lượng an ninh Somalia phối hợp với các đối tác quốc tế tiến hành một chiến dịch hỗn hợp tại thị trấn Janale và tiêu diệt 15 tay súng của Al-Shabab.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN