Rơi trực thăng quân sự Ethiopia chở 23 binh sĩ

11/02/2019 - 14:14

Một trực thăng quân sự Ethiopia chở 23 binh sĩ đã rơi xuống khu phức hợp của Liên hợp quốc (LHQ) tại Abyei - khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, khiến 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. 10 binh sỹ bị thương, trong đó có 3 người ở trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: africanews.com
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: africanews.com

Trong thông báo ngày 10-2-2019, LHQ cho biết chiếc trực thăng MI-8 đã rơi xuống khu phức hợp của Lực lượng an ninh lâm thời LHQ (UNISFA) ngày 9-2-2019.

Vụ việc xảy ra khi trực thăng này đang chở những binh sĩ Ethiopia từ khu vực Kadugli ở Sudan tới Abyei, khu vực tranh chấp kể từ khi Nam Sudan giành độc lập năm 2011.

Hiện LHQ đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ rơi trực thăng trên.

Ethiopia là nước duy nhất đóng góp lực lượng cho UNISFA với khoảng 4.500 bộ binh. 

Trong khi đó, tại Haiti, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe bọc thép chở nhân sự của LHQ tại thủ đô Port-au-Prince tối 9-2-2019.

Nhân chứng cho biết chiếc xe của Phái bộ Hỗ trợ Công lý tại Haiti (MINUJUSTH) đã mất lái và va chạm với một xe taxi đi chung gọi là tap-tap.

Theo cảnh sát, 4 hành khách trên xe tap-tap đã tử vong và một số người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát MINUJUSTH và 1 cảnh sát Haiti.

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong một thông báo, LHQ bày tỏ chia buồn đối với gia đình các nạn nhân trong vụ việc trên.

MINUJUSTH hiện bao gồm 995 sĩ quan cảnh sát được triển khai tới Haiti kể từ tháng 10-2017 để tiếp tục nhiệm vụ của Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại nước này được thành lập năm 2004 sau khi Tổng thống Jean-Bertrand Aristide bị lật đổ. Dự kiến, MINUJUSTH sẽ kết thúc nhiệm vụ vào tháng 10-2019.

TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN