Thái Lan sẽ thay mặt ASEAN công bố các đề xuất về khí hậu

21/09/2019 - 20:26

Thủ tướng Prayut sẽ trình bày cam kết của ASEAN trước UNGA, đồng thời cũng sẽ bày tỏ sự ủng hộ của ASEAN đối với sự bền vững tại Hội nghị Thượng đỉnh Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Thái Lan (MFA) cho biết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trên cương vị Chủ tịch luân phiên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ trình bày các đề xuất nhằm đối phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ sự bền vững, tại phiên họp lần thứ 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA 74) vào tuần tới ở New York.

Truyền thông Thái Lan ngày 21-9-2019 dẫn lời một quan chức MFA cho biết Thủ tướng Prayut sẽ thay mặt ASEAN có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Hành động về Khí hậu - một sáng kiến của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Theo quan chức này, bộ trưởng các nước ASEAN đã đạt được đồng thuận về biến đổi khí hậu vài ngày trước đây. Do đó, Thủ tướng Prayut sẽ trình bày cam kết của ASEAN trước UNGA, đồng thời cũng sẽ bày tỏ sự ủng hộ của ASEAN đối với sự bền vững tại Hội nghị Thượng đỉnh Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Trong chuyến đi New York kéo dài một tuần kết thúc vào 27-9, Thủ tướng Thái Lan Prayut sẽ gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Chủ tịch UNGA Tijjane Muhammad Bande và Thủ tướng Australia Scott Morrison.

Ông Prayut cũng sẽ phát biểu về các vấn đề khu vực tại Viện châu Á và phát biểu trước Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN nhằm đảm bảo rằng Chính phủ Thái Lan hoan nghênh các nhà đầu tư Mỹ.

Cùng đi với Thủ tướng Prayut có Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramudwinai và Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Varawut Silpa-archa.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN