Thành viên nội các đầu tiên của Chile dương tính với virus SARS-CoV-2

26/05/2020 - 07:51

Ngoài Bộ trưởng Công trình Công cộng Chile, ông Alfredo Moreno nhiễm SARS-CoV-2, còn 4 thành viên khác của Chính phủ Chile phải tự cách ly sau khi tiếp xúc gần với người mắc COVID-19.

Bộ trưởng Công trình Công cộng Chile Alfredo Moreno. (Nguồn: Latercera)

Bộ trưởng Công trình Công cộng Chile Alfredo Moreno. (Nguồn: Latercera)

Bộ trưởng Công trình Công cộng Chile, ông Alfredo Moreno ngày 25-5 đã được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 và là thành viên đầu tiên trong chính phủ của Tổng thống Sebastián Piñera mắc COVID-19.

Trước đó, Bộ trưởng Moreno ngày 22-5 thông báo một quan chức của Bộ Công trình Công cộng Chile mắc COVID-19.

Chính vì vậy, ông Moreno quyết định tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và tự cách ly theo hướng dẫn y tế.

Ngoài Bộ trưởng Moreno, 4 thành viên khác của Chính phủ Chile gồm Bộ trưởng Tài chính Ignacio Briones, Chánh văn phòng Chính phủ Felipe Ward, Bộ trưởng Nội vụ Gonzalo Blumel và Bộ trưởng Phát triển Xã hội Sabatián Sichel đã phải tự cách ly sau khi tiếp xúc gần với các thượng nghị sỹ nhiễm virus SARS-CoV-2.

Cùng ngày, Bộ Y tế Chile thông báo số ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24 giờ qua ở quốc gia Nam Mỹ này đã gia tăng kỷ lục với 4.895 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 lên 73.997 người, trong đó có 761 trường hợp tử vong (tăng 43 trường hợp).

Tính đến ngày 25-5, Chile đã trở thành vùng dịch lớn thứ ba ở khu vực Mỹ Latinh sau Brazil và Peru.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN