Thủ tướng Canada khẳng định lập trường trước căng thẳng với Trung Quốc

22/08/2019 - 13:18

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố không muốn làm trầm trọng thêm căng thẳng với Trung Quốc, nhưng cũng sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích của nước nhà.

Thủ tướng Justin Trudeau (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị G20. (Nguồn: The Canadian Press)

Thủ tướng Justin Trudeau (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị G20. (Nguồn: The Canadian Press)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 21-8-2019 tuyên bố ông không muốn làm trầm trọng thêm tranh chấp thương mại và ngoại giao với Trung Quốc nhưng khẳng định chính phủ của ông không có ý định lùi bước và sẽ bảo vệ lợi ích của nước nhà.

Phát biểu trước cử tọa ở Montreal chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc cảnh báo Canada không nên can thiệp vào vấn đề Hong Kong (Trung Quốc), ông Trudeau đã lặp lại kêu gọi kiềm chế trong các cuộc tuần hành ở khu vực.

Ông Trudeau nêu rõ: "Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ người Canada và lợi ích của mình. Chúng tôi không gia tăng căng thẳng, nhưng chúng tôi cũng sẽ không lùi bước".

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN