Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh rút lại quyết định trừng phạt bổ sung Triều Tiên

23/03/2019 - 07:20

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump viết: "Những lệnh trừng phạtquy mô lớn do Bộ Tài chính vừa công bố đã được bổ sung vào những biện pháp trừng phạt vốn tồn tại từ trước nhằm vào Triều Tiên. Hôm nay, tôi đã ra lệnh rút lại những lệnh trừng phạt bổ sung đó".

Trong một tuyên bố vắn tắt, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho rằng, lý do dẫn đến quyết định đó xuất phát từ mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo bà Sanders, Tổng thống Donald Trump yêu quý Chủ tịch Kim Jong-un và ông không nghĩ rằng các biện pháp trừng phạt đó sẽ cần thiết.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố nước này đã áp đặt trừng phạt 2 công ty tàu biển của Trung Quốc với cáo buộc "hỗ trợ Triều Tiên né tránh các lệnh trừng phạt của Washington", đồng thời đưa ra một bản danh sách tư vấn cập nhật về 67 tàu thuyền liên quan tới các giao dịch xăng dầu hoặc được cho là đã nhập than của Triều Tiên.

P. Nghi (th)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN