Tổng thống Nga và Ai Cập hội đàm chính thức

18/10/2018 - 07:54

Ngày 17-10-2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đang ở thăm Nga để bàn về nhiều vấn đề khu vực.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc gặp tại Cairo, Ai Cập ngày 11-12-2017. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc gặp tại Cairo, Ai Cập ngày 11-12-2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc gặp song phương theo diện hẹp, với sự tham gia của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov. Phía Ai Cập có Ngoại trưởng Sameh Shoukry, Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo Mohamed Shaker, Giám đốc Cơ quan Tình báo Abbas Kamel cùng Thứ trưởng Bộ Tài chính Ahmed Kouchouk.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Nga cho biết mối quan hệ kinh tế giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp. Năm 2017, kim ngạch thương mại đã tăng 62%, cộng thêm 28% trong 6 tháng đầu năm nay. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh đây là thành quả của chính sách đa dạng hóa các mối quan hệ song phương, trong đó có các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thiết bị và phương tiện.

Dự kiến, sau cuộc hội đàm, hai bên sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược và đối tác toàn diện ở mức cao nhất. Theo trợ lý Tổng thống Nga Ushakov, nhân dịp này một loạt các loại vũ khí mới và thiết bị quân sự sẽ được đưa ra chào hàng với phía Ai Cập.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN