Triều Tiên kêu gọi Mỹ nhất trí tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên

09/08/2018 - 19:42

Ngày 9-8-2018, Triều Tiên một lần nữa kêu gọi Mỹ nhất trí tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, đồng thời cho rằng điều này sẽ mang lại hòa bình và tạo sự tin tưởng lẫn nhau.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore hồi tháng 6-2018. (Ảnh: Yonhap)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore hồi tháng 6-2018. (Ảnh: Yonhap)

Tờ Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 9-8-2018, đăng một bài xã luận nêu rõ quan điểm cho rằng, việc chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên là “yêu cầu của thời đại chúng ta” và sẽ là “bước tiến đầu tiên” hướng tới một sự bảo đảm về hòa bình, an ninh.

Bài viết trên tờ Rodong Sinmun cho rằng, mối quan hệ Mỹ và Triều Tiên vẫn còn chứng kiến sự hoài nghi và tình trạng thù địch thậm chí kéo dài tới tận thời điểm hiện tại là một “điều không bình thường”. Theo bài báo, hiện đã tới lúc các bên hành động để hướng tới mục tiêu tuyên bố chấm dứt chiến tranh.

Tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra hồi tháng 4-2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí thúc đẩy mục tiêu tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong năm nay, thông qua các cuộc gặp gỡ ba bên với sự tham gia của hai miền Triều Tiên và Mỹ hay các cuộc gặp gỡ bốn bên gồm cả Trung Quốc. Sau đó, tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Singapore hồi tháng 6/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng thông qua tuyên bố chung, nhất trí cùng hợp tác để thiết lập một nền hòa bình lâu dài và bền vững trên bán đảo Triều Tiên.

Hiện Triều Tiên đang muốn bảo đảm an ninh cho đất nước trong khi Mỹ lại tỏ ra thận trọng và muốn trước tiên được chứng kiến những tiến triển trong các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa. Việc tuyên bố kết thúc chiến tranh được xem là một hành động biểu tượng và mang tính chính trị. Tuy nhiên, xét về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn duy trì trạng thái chiến tranh bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 chỉ được kết thúc bằng một Hiệp định đình chiến. Chính vì thế, tờ Rodong Sinmun cho rằng, việc tuyên bố kết thúc chiến tranh và thay thế Hiệp định đình chiến bằng một Hiệp định hòa bình chính là một mục tiêu Triều Tiên đã theo đuổi từ lâu, đồng thời tin tưởng vào khả năng mong muốn này sẽ trở thành sự thật khi có sự hợp tác từ cả hai miền Triều Tiên.

Nguồn: ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN