Trung Quốc tham gia Hiệp ước Kiểm soát mua bán vũ khí của LHQ

07/07/2020 - 13:41

Ngày 6-7-2020, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc (LHQ) ông Trương Quân cho biết nước này đã ký kết một hiệp ước toàn cầu quy định về kiểm soát việc mua bán vũ khí.

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân. Nguồn: Reuters

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân. Nguồn: Reuters

Trong một tuyên bố, Đại sứ Trương Quân nhấn mạnh việc ký kết này thể hiện quyết tâm của Trung Quốc trong việc duy trì cơ chế kiểm soát vũ khí quốc tế. Điều này cũng thể hiện sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với chủ nghĩa đa phương, gắn kết một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai cho nhân loại. 

Với việc ký kết Hiệp ước Kiểm soát mua bán vũ khí của LHQ, Trung Quốc đã trở thành nước thứ 107 tham gia văn kiện được Đại Hội đồng LHQ phê chuẩn từ năm 2013 này. Hiệp ước nhằm kiểm soát hoạt động buôn bán vũ khí thông thường trên phạm vi toàn cầu giá trị khoảng 70 tỷ USD/năm và ngăn chặn vũ khí rơi vào tay những đối tượng vi phạm các quyền con người. 

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, Trung Quốc hiện là nhà sản xuất vũ khí lớn thứ hai thế giới và xuất khẩu vũ khí đứng thứ 5 toàn cầu trong giai đoạn 2014-2018.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN