Trung Quốc từ chối cho chiến hạm Hải quân Mỹ cập cảng

28/08/2019 - 19:56

Trung Quốc ngày 28-8-2019 từ chối cho chiến hạm Hải quân Mỹ cập cảng nước này tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Trung Quốc đã từ chối cho chiến hạm Hải quân Mỹ cập cảng nước này tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Chiến hạm Hải quân Mỹ. Ảnh: Sputnik

Chiến hạm Hải quân Mỹ. Ảnh: Sputnik

Quan chức Mỹ giấu tên này cho biết tàu khu trục của Mỹ dự kiến đến Thanh Đảo vào ngày 1-9 nhưng đã bị từ chối. Chiến hạm Mỹ từng đến thăm Trung Quốc một số lần và lần gần đây nhất vào năm 2017.

Lần gần đây nhất chiến hạm Mỹ tới Thanh Đảo là tàu khu trục Benfold năm 2016.

Trước đó, vào ngày 13-8, Bắc Kinh cũng không cấp phép để hai chiến hạm Mỹ cập cảng Hong Kong (Trung Quốc).

Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ khi đó xác nhận tàu đổ bộ USS Green Bay và tàu tuần dương USS Lake Erie đã không được Chính phủ Trung Quốc chấp thuận cho ghé cảng Hong Kong (Trung Quốc).

Tháng 9-2018, Trung Quốc đã từ chối đề nghị ghé cảng của tàu sân bay USS Wasp thuộc Hải quân Mỹ. Thời điểm đó, Trung Quốc và Mỹ xảy ra căng thẳng thương mại, ngoài ra còn xích mích về việc Bắc Kinh triệu hồi một Đô đốc từ hội thảo hải quân quốc tế International Seapower Symposium (ISS) tổ chức tại Mỹ.

Nguồn: vov.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN