Trung Quốc và Hàn Quốc ghi nhận thêm các ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2

30/03/2020 - 13:25

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 30-3-2020 cho biết Trung Quốc đã ghi nhận thêm 31 ca nhiễm COVID-19 trong ngày 29-3, trong đó 30 ca là trường hợp nhập cảnh, ca lây nhiễm trong nước là ở tỉnh Cam Túc.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 21-3-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 21-3-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo NHC, cũng trong ngày 29-3, Trung Quốc ghi nhận thêm 4 ca tử vong do mắc COVID-19, tất cả đều ở tỉnh Hồ Bắc, và 17 ca mới nghi ngờ mắc bệnh này. Trong khi đó, thêm 322 người đã được chữa khỏi và xuất viện, trong khi số ca nguy kịch giảm 109 trường hợp, xuống 633 người.

Tính đến hết ngày 29-3, tổng số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc là 81.470 trường hợp, bao gồm 2.396 ca đang được chữa trị, 75.770 người đã bình phục và xuất viện, và 3.304 ca tử vong. 

Trong khi đó, tính đến hết ngày 29-3, các vùng lãnh thổ của Trung Quốc gồm Khu hành chính đặc biệt Hong Kong xác nhận 641 ca  mắc COVID-19 với 4 ca tử vong, Macao có 38 ca mắc, và Đài Loan 298 ca mắc với 3 ca tử vong. Tổng số ca bình phục và xuất viện tại các khu vực này lần lượt là 118, 10 và 39 người.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 30-3 cho biết nước này có thêm 78 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, đưa tổng số ca mắc lên 9.661 người. Số ca tử vong tăng thêm 6 ca, lên 158 người. Ngoài ra, thêm 195 bệnh nhân COVID-19 ở Hàn Quốc đã bình phục hoàn toàn, đưa tổng số ca được chữa khỏi lên 5.228 ca.

Tại Australia, tính đến sáng 30-3, nước này đã ghi nhận tổng số 4.163 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó phần lớn có nguồn gốc từ nước ngoài. Số ca tử vong tăng lên 17 người. Ca tử vong mới nhất là một phụ nữ trong độ tuổi 80 ở bang Tasmania. Đây cũng là trường hợp tử vong đầu tiên ở bang này. 

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại Canberra, Australia ngày 20-3-2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại Canberra, Australia ngày 20-3-2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này có 1.918 ca ở bang New South Wales, 821 ca ở bang Victoria, 656 ca ở bang Queensland, 299 ca ở bang Nam Australia, 311 ca ở bang Tây Australia, 66 ca ở bang Tasmania, 77 ca ở vùng Lãnh thổ Thủ đô và 15 ca ở Lãnh thổ Bắc Australia. Trong số 17 ca tử vong có 2 người ở Tây Australia, 2 người ở Queensland, 8 người ở New South Wales, 4 người ở Victoria và 1 người ở Tasmania. 

Bộ Y tế và Thể thao Myanmar tối 29-3 cho biết đã ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 10 người trong tuần đầu tiên dịch bùng phát tại nước này từ ngày 23-3. Cả hai bệnh nhân nhiễm mới đều là nam giới ở khu vực Yangon và đang trong tình trạng ổn định, trong đó một người 44 tuổi trở về từ Thái Lan mới đây, người còn lại 45 tuổi có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 5 là người từng ở Australia 1 tháng và ở Singapore 4 ngày. 

Cùng ngày 29-3, Bộ Y tế Singapore đã ghi nhận thêm 42 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp nhiễm tại nước này lên 844 người. Trong số ca nhiễm mới, 24 ca là trường hợp nhập cảnh và 18 ca lây nhiễm trong nước.

Tính đến chiều 29-3, đã có 212 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Singapore được xuất viện sau khi bình phục hoặc được rời khỏi các cơ sở cách ly. Tổng cộng 404 bệnh nhân vẫn đang được điều trị trong tình trạng ổn định, 19 người trong tình trạng nguy kịch, 206 người không có triệu chứng bệnh nhưng dương tính với virus SARS-CoV-2 và đang được cách ly.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN