Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc chuyến thăm Ai Cập

29/08/2018 - 08:29

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh chung với Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Ai Cập Ahmed M. El-Wakil (thứ 5, từ trái sang) và các đại biểu. (Nguồn: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh chung với Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Ai Cập Ahmed M. El-Wakil (thứ 5, từ trái sang) và các đại biểu. (Nguồn: Nhan Sáng/TTXVN)

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều tối 28-8-2018 theo giờ địa phương (đêm cùng ngày theo giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân rời thủ đô Cairo, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Arab Ai Cập từ ngày 25 đến 28-8-2018 theo lời mời của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi.

Trước khi rời Ai Cập, vào chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn các phòng Thương mại Ai Cập (FEDCOC), gồm Chủ tịch Ahmed Al Wakil, Tổng Thư ký kiêm Giám đốc điều hành Alaa Ezz và ông Ahmed El Sewedy, Chủ tịch công ty Điện lực Elsewedy Electric.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng đến thăm cấp Nhà nước tới Ai Cập lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước  Việt Nam và có buổi tiếp Lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại Ai Cập; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Ai Cập; mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua, cho rằng quan hệ hợp tác song phương về kinh tế, thương mại chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Hai bên cần nỗ lực thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch trao đổi thương mại song phương lên 1 tỷ USD vào năm 2020; nhấn mạnh vai trò quan trọng của các doanh nghiệp hai nước trong việc nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ai Cập.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Ai Cập kết nối, tiến hành các hoạt động khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch tại Việt Nam cũng như khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sang nghiên cứu, đầu tư và kinh doanh tại Ai Cập.

Cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Liên đoàn các Phòng Thương mại Ai Cập Ahmed Al Wakil bày tỏ ngưỡng mộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển của Việt Nam ngày nay; đặc biệt rất ấn tượng về sự cần cù, nỗ lực của người dân Việt Nam. Ông Ahmed Al Wakil cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Ai Cập rất quan tâm đến kết quả tốt đẹp chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và cho rằng để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USD vào năm 2020, cần tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, xuất khẩu gạo, công nghệ thông tin…Với vị trí địa lý kết nối châu Á - châu Âu - châu Phi, cộng đồng doanh nghiệp Ai Cập sẵn sàng là cầu nối để hàng hóa của Việt Nam tiếp cận thị trường ba châu lục.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh nỗ lực của Chủ tịch Liên đoàn các Phòng Thương mại Ai Cập Ahmed Al Wakil trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp Ai Cập với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; mong muốn Liên đoàn các Phòng Thương mại Ai Cập sớm triển khai các kết quả mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi, hội kiến Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly và Chủ tịch Quốc hội Ali Abdel Aal, thúc đẩy hợp tác giữa Liên đoàn các Phòng Thương mại Ai Cập và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, giữa địa phương và doanh nghiệp hai nước, góp phần phát triển kinh tế - thương mại - du lịch tại Việt Nam và Ai Cập.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN