Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam - Singapore trên nhiều lĩnh vực

13/11/2018 - 07:35

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen tiếp Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen tiếp Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Singapore, ngày 12-11-2018, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tiến hành Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam-Singapore lần thứ 9 tại Singapore.

Cuộc Đối thoại do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ngài Chan Yan Kit, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore, đồng chủ trì.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tại cuộc Đối thoại, hai bên đã chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm, trong đó có các thách thức về quốc phòng, an ninh đối với hai nước và Cộng đồng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) như sự cạnh tranh của các nước lớn, vấn đề Biển Đông, các thách thức an ninh phi truyền thống.

Hai bên thống nhất cho rằng ASEAN cần duy trì sự đoàn kết, vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh khu vực, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các nước đối tác.

Về quan hệ quốc phòng song phương, hai bên vui mừng nhận định quan hệ giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là trao đổi đoàn cấp cao, đào tạo, trao đổi tình hình, hợp tác giữa các quân chủng.

Hai bên thống nhất thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại, hợp tác hiện có, đưa các nội dung hợp tác hiện nay ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh của mỗi nước.

Hai bên thống nhất xây dựng Kế hoạch hợp tác 3 năm để cụ thể hóa các lĩnh vực, nội dung hợp tác, làm cơ sở triển khai trong thời gian tới.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và đoàn đã đến chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ng Eng Hen đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng hai nước duy trì tốt cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng; coi đây là cơ chế quan trọng hàng đầu nhằm đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng trong năm qua đồng thời định hướng về phương hướng và biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ng Eng Hen nhấn mạnh hợp tác quốc phòng hai nước đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore.

Bộ trưởng Ng Eng Hen cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam về sự ủng hộ trong suốt năm qua, góp phần quan trọng trong hỗ trợ Singapore đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2018 đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn Bộ trưởng Ng Eng Hen đã dành thời gian tiếp đoàn và chuyển lời thăm hỏi của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Ngài Bộ trưởng Ng Eng Hen và khẳng định hai nước có quan hệ tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Chúc mừng Singapore đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2018, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng vị thế của Singapore tại khu vực và mong muốn tăng cường quan hệ thực chất về quốc phòng với Singapore vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và thế giới.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN