Triển vọng to lớn FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu

20/10/2018 - 12:41

Ngày 19-10-2018, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga tổ chức Hội thảo với chủ đề: "Hai năm thực hiện Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu: Kết quả và triển vọng".

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Dương Trí – Pv TTXVN tại LB Nga
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Dương Trí – Pv TTXVN tại LB Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, tham dự hội thảo có hơn 60 đại biểu là các lãnh đạo, chuyên gia, học giả, nhà nghiên cứu đến từ các bộ, ngành và các cơ quan chuyên môn của Nga như Bộ Phát triển kinh tế, Bộ Nông nghiệp, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Phòng Thương mại và Công nghiệp, Hội đồng doanh nghiệp Việt – Nga, Ủy ban Kinh tế Á – Âu… cũng như các đại diện của Việt Nam như Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nga, Tổng công ty hàng không Việt Nam, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, ngân hàng BIDV…

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh: “Trải qua hai năm thực hiện FTA, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các đối tác thành viên Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU) đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, từ mức 3,04 tỷ USD vào năm 2016 tăng lên 3,9 tỷ USD vào năm 2017”. Theo Đại sứ Ngô Đức Mạnh, kết quả đạt được tại hội thảo lần này có ý nghĩa thiết thực ngay trước thềm kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 tại Moskva.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện về quá trình triển khai và vai trò của việc thực hiện hiệp định đối với sự phát triển hợp tác thương mại giữa Việt Nam với các nước thuộc EAEU nói chung và với Liên bang Nga nói riêng; những khó khăn, thách thức của doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia thị trường của EAEU. Ngoài ra, hội thảo còn phân tích những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, làm rõ kinh nghiệm và đề ra giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện hiệp định, cũng như đánh giá triển vọng phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EAEU trong thời gian tới. Các đại biểu nhất trí cho rằng mặc dù đã có bước phát triển tốt đẹp, song FTA giữa Việt Nam và EAEU vẫn còn triển vọng to lớn, cần nỗ lực hơn nữa để khai thác hiệu quả những lợi thế hiệp định này mang lại.

Về những khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam trong việc thâm nhập thị trường Nga, ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nga cho biết mặc dù theo hiệp định sẽ diễn ra lộ trình giảm thuế rất lớn, song hàng rào phi thuế quan vẫn được giữ nguyên. Ngoài ra, thị trường Nga có đặc thù với hệ thống bao tiêu sản phẩm được chia ra nhiều công đoạn khác nhau, do đó các doanh nghiệp Việt Nam phải nghiên cứu xây dựng mô hình phân phối sản phẩm cho phù hợp.

Đề cập đến một số bước đi nhằm nâng cao kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và EAEU trong thời gian tới, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn Đông (Viện Hàn lâm Khoa học Nga) Vladimir Mazyrin cho biết để thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương, hai bên cần có các biện pháp giảm thuế, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa, cần tận dụng tốt hơn các ưu đãi thuế quan, cải tiến hình thức thanh toán, tìm ra hình thức vận chuyển hàng hóa phù hợp. Theo ông, Việt Nam có thể cân nhắc việc cùng Nga đầu tư chế tạo và đóng mới các tàu phá băng để phát triển “con đường hàng hải phương Bắc”.

Hiệp định FTA Việt Nam - EAEU được ký ngày 29-5-2015 giữa Việt Nam và 5 nước EAEU (gồm LB Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan) và có hiệu lực từ ngày 5-10-2016. Hiệp định góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, tăng cường trao đổi thương mại, dịch vụ, đầu tư song phương và mở rộng quan hệ hợp tác trong khu vực.

Nguồn: Chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN