Sôi nổi tranh tài nhiều bộ môn tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh

21/05/2018 - 18:56

BDK.VN - Trong 2 ngày 21 và 22-5-2018, khởi tranh môn bơi lội nằm trong các môn thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII năm 2018. Có 50 vận động viên (VĐV) của 10 đơn vị tham gia thi đấu ở các nội dung.

VĐV thi đấu môn bơi lội. Ảnh: A. Nguyệt

VĐV thi đấu môn bơi lội. Ảnh: A. Nguyệt

Kết quả thi đấu vào sáng 21-5-2018, tại Hồ bơi Hoàng Lam: Huy chương vàng thuộc về VĐV Đỗ Trọng Trưng (Giồng Trôm) 50m tự do nam, Nguyễn Thị Bước (Ba Tri) 50m tự do nữ, Nguyễn Xuân Phương (TP. Bến Tre) 100m bơi ngữa nam, Trần Thị Kim Thư (TP. Bến Tre) 100m bơi ngữa nữ, Đỗ Nhật Trường (Giồng Trôm) 50m bơi ếch nam, Lê Kim Ngọc (TP. Bến Tre) 50 mét bơi ếch nữ, Kim Long - Nhật Trưng - Văn Danh - Trọng Trưng (Giồng Trôm) tiếp sức 100m nam. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao huy chương bạc và đồng cho các nội dung.

* Tại Nhà thi đấu tỉnh đã diễn ra các trận đấu môn võ cổ truyền, với sự tham gia của 24 VĐV đến từ 6 đơn vị (TP. Bến Tre, Châu Thành, Bình Đại, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm). Thời gian thi đấu từ ngày 21 đến 22-5-2018, gồm: vòng loại, bán kết và chung kết với nội dung thi đấu đối kháng loại trực tiếp.

VĐV thi đấu mô đẩy gậy. Ảnh: A. Nguyệt

VĐV thi đấu mô đẩy gậy. Ảnh: A. Nguyệt

* Môn cờ tướng diễn ra từ ngày 20 đến 23-5-2018, tại Trường Năng khiếu Thể dục thể thao. Có 32 VĐV của 12 đơn vị tham dự. Các VĐV thi đấu 2 nội dung cá nhân nam và đồng đội nam.

* Môn đẩy gậy diễn ra vào các buổi tối 20, 21 và chiều 22-5-2018, tại Nhà thi đấu tỉnh, với hơn 150 VĐV của 12 đơn vị tham gia ở các hạng cân nữ: 48,51, 54, 57, 60, 66, 69, trên 70kg; hạng cân nam: 51, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, 85 và trên 90kg.

* Môn điền kinh diễn ra vào chiều 21, 22 và sáng 23-5-2018, tại Sân vận động tỉnh.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN