11 cầu thủ Bangladesh dương tính với COVID-19

08/08/2020 - 22:01

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Bangladesh Md Abu Nayeem Shohag cho biết 11 cầu thủ của họ có kết quả dương tính với COVID-19.

"Không ai trong số họ có bất kỳ triệu chứng nào trước khi đến kiểm tra", Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Bangladesh Md Abu Nayeem Shohag cho biết. Theo đó, 11 cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia Bangladesh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Được biết, các ca nhiễm của 11 cầu thủ Bangladesh đã được xác nhận sau khi 24 trong số 36 cầu thủ dự kiến tham gia tập luyện do HLV người Anh Jamie Day tập trung mới đây. Việc tập luyện của các cầu thủ Bangladesh là để chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và vòng loại Asian Cup 2023.

11 cầu thủ Bangladesh dương tính COVID-19. Ảnh: AFC.

11 cầu thủ Bangladesh dương tính COVID-19. Ảnh: AFC.

Ở vòng loại World Cup 2022, Bangladesh nằm ở bảng E cùng với ĐT Qatar, Ấn Độ, Oman và Afghanistan. Thầy trò HLV Jamie Day chỉ có được 1 điểm với 3 trận thua và 1 hòa.

Theo lịch, đội bóng của HLV Jamie Day sẽ đối đầu với Afghanistan vào ngày 8-10, Qatar (13-10), Ấn Độ (12-11) và Oman (17-11).

Liên quan đến quá trình chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho vòng loại World Cup 2022, mới đây HLV Park Hang-seo đã thông báo sẽ lùi ngày tập trung của ĐT Việt Nam. 

ĐT Việt Nam sẽ tập trung từ 14 – 21-8 chuẩn bị vòng loại thứ 3 World Cup 2020. Ảnh: Đình Viên.

ĐT Việt Nam sẽ tập trung từ 14 – 21-8 chuẩn bị vòng loại thứ 3 World Cup 2020. Ảnh: Đình Viên.

Cụ thể, ĐTQG và U23 Việt Nam sẽ tập trung song song bắt đầu từ ngày 18 – 25-8. Dự kiến, cả hai đội tuyển sẽ có một tuần tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng làm khách trên sân của ĐT Malaysia vào ngày 13-10. 

Sau đó trở về sân nhà tiếp đón Indonesia (ngày 12-11), trước khi hành quân đến sân UAE vào ngày 17-11. Trên bảng xếp hạng ĐT Việt Nam (11 điểm) đang dẫn đầu bảng G,  Malaysia (9 điểm) nhì , Thái Lan (8 điểm) hạng ba, UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).

AFC đã ấn định thời điểm trở lại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào thứ 10 tới. Tuy nhiên, dựa vào những diễn biến của dịch COVID-19, nhiều khả năng sẽ có những thay đổi để phù hợp với tình hình. 

Nguồn: Webthethao

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN