Chung Kết Premier League Asia Trophy: Wolves đánh bại Man City trên chấm 11m

21/07/2019 - 07:43

Man City chơi áp đảo, chiếm hoàn toàn thế trận và có được quả penalty ở phút 21 nhưng sút không thành công. Bước vào loạt đá cân não trên chấm 11m, Man City đã phải nhận thất bại trước Wolves.

Trận đấu giữa Man City  và Wolves, với đội hình ra sân:

Wolves: Bravo, Danilo, Stones, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, Bruyne, Bernabe, Sane, Ian Poveda, Sterling

Man City: Patricio, Bennett, Neves, Boly, Coady, Gibbs-White, Jota, Otto, Moutinho, Dendoncker, Traore

Hiệp 1, trận đấu bắt đầu đầy hấp dẫn ngay phút thứ 2. Sterling đã có pha uy hiếp khung thành Wolves với cú dứt điểm nguy hiểm.

Trong những phút thi đấu tiếp theo, Man City là đội chiếm hoàn toàn thế trận trên sân. Phút 21, Man City có cơ hội không thể ngon ăn hơn khi được hưởng quả penalty. Nhưng Sterling đứng trước chấm phạt đền và dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.

Ở những phút cuối của hiệp 1, Man City liên tục gây sức ép nhưng vẫn phải bước vào giờ nghỉ với tỉ số 0-0.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Hiệp 2, Man City tiếp tục chiếm hoàn toàn thế trận trên sân và tổ chức tấn công. Trong khi đó, Wolves chủ động phòng ngự và có một số pha phản công yếu ớt. Phút 77, David Silva thực hiện cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm Wolves rất nguy hiểm nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với Man City.

Trong những phút của trận đấu, Man City ép sân nhưng rất bế tắc trong khâu dứt điểm.

Sau 90 phút thi đấu chính thức khép lại không có bàn thắng, Man City và Wolves phải bước vào loạt đá penalty để phân chia thắng bại.

Trong loạt đá penalty cân não, Man City đã để thua với tỉ số 2-3 và chính thức mất cúp vô địch Ngoại hạng châu Á.

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN