Cổ động viên Thái Lan ấn tượng với màn trình diễn của Công Phượng trước Sangju

16/03/2019 - 22:23

Màn trình diễn của Công Phượng trước Sangju Sangmu nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các cổ động viên (CĐV) bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt là các cổ động viên của Thái Lan

Vòng đấu thứ 3 K-League 2019, CLB Incheon United đến làm khách trên sân của đội đầu bảng Sangju Sangmu. Ở trận đấu này, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã được tung vào sân ở phút 67. Gần như ngay lập tức, anh để lại dấu ấn của mình với một đường chuyền thuận lợi cho cầu thủ Heo Yong-joon. Đáng tiếc là trong pha đối mặt sau đó, cầu thủ này đã không chiến thắng được thủ môn đối phương. Công Phượng cũng vì vậy mà mất đi cơ hội có được pha kiến tạo đầu tiên trong màu áo CLB mới.

Có thể nói, so với lần ra sân trong những phút bù giờ ở trận đấu trước, Công Phượng trận này đã có nhiều thời gian để thể hiện hơn. Dù không thật sự có nhiều bóng nhưng tiền đạo Việt Nam cũng đã ít nhiều để lại ấn tượng với khả năng di chuyển tạo khoảng trống, cũng như một vài tình huống phối hợp ăn ý với các đồng đội trên hàng công của Incheon.

Kể từ khi chuyển sang Incheon United, những trận đấu có Công Phượng góp mặt nhận được rất nhiều sự quan tâm, không chỉ từ Việt Nam mà còn từ người hâm mộ bóng đá trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan. Màn trình diễn trong 25 phút cuối trận với Sangju Sangmu của Công Phượng  đã được các CĐV Thái Lan đánh giá cao.

Trong một diễn đàn bóng đá Đông Nam Á trên mạng xã hội Facebook, một CĐV Thái Lan có tài khoản là Chattanon Saekow đã bình luận về đường chuyền suýt trở thành kiến tạo của Công Phượng: "Ở pha bóng đó, Công Phượng gần như đã làm tất cả những gì khó nhất. Đáng tiếc, đồng đội của Công Phượng lại không thể hoàn thành nốt những gì còn lại".

Một CĐV khác cũng đến từ Thái Lan có tên Buro Nattaphon Huvasmit lại cho rằng: "Dù không thể có đường kiến tạo đầu tiên nhưng trận đấu hôm nay cũng là một cơ hội tốt để Công Phượng thể hiện rồi. Tiếp tục cố gắng nhé".

Một CĐV Thái Lan khác cũng tỏ ra ấn tượng với những gì Công Phượng đã thể hiện: "Công Phượng hôm nay chơi không tệ chút nào. Cậu ấy phối hợp tốt với các đồng đội xung quanh nhưng tiếc là Incheon lại thua trận".

Trận thua trên sân của Sangju Sangmu cũng không phải là kết quả quá bất ngờ với Incheon United. Dù sao, đây mới là lần trắng tay đầu tiên của thầy trò HLV Jorn Andersen trong mùa giải mới. Với cá nhân Công Phượng, việc được tung vào sân trong hoàn cảnh đội nhà bị dẫn trước chứng tỏ anh đã phần nào chiếm được sự tin tưởng của HLV trưởng. Hy vọng, Công Phượng sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện và có thêm nhiều cơ hội hơn nữa trong các trận đấu tiếp theo của Incheon United.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Andersen - người Na Uy nói: "Nhìn chung, chúng tôi đã thiếu may mắn ở trận đấu này. Cả đội đã có màn trình diễn rất tốt trong hiệp một nhưng thật sự thất vọng khi không thể tận dụng các cơ hội được tạo ra.".

"Các cầu thủ đã để cho đối phương quá nhiều khoảng trống trong hiệp hai", - ông Andersen tiếp lời. "Chúng tôi đã mất cân bằng sau bàn thua đầu tiên và tiếp tục để thủng lưới bàn thắng thứ hai."

Dẫu vậy, trận thua này không phải là quá thảm họa với Incheon United khi họ đang có 4 điểm trong tay và có những màn trình diễn ổn.

"Tóm lại, đây là một trận đấu hay. Dù có nhiều thứ phải cải thiện nhưng đội bóng vẫn đang đi đúng hướng", vị thuyền trưởng này lạc quan.

Theo thethao247.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN