FIFA ra quyết định lịch sử đối với Iraq

22/08/2019 - 06:49

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức cho phép Iraq tổ chức các trận đấu sân nhà trên chính đất nước mình. Đây là quyết định mang tính lịch sử đối với quốc gia Tây Á này.

Iraq đã không được tổ chức các trận đấu quốc tế kể từ sau khi chiến tranh vùng vịnh xảy ra năm 1991. Những vấn đề chính trị liên quan khiến cho hơn 28 năm qua, đất nước này phải tổ chức các trận đấu sân nhà của mình ở một sân vận động trung gian. Điều này sẽ được thay đổi ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới khi FIFA đã gửi thư chấp thuận đến Iraq.

FIFA chính thức công bố với LĐBĐ Iraq: "Sau khi đánh giá khả năng và các tình huống, chúng tôi nhận thấy sân vận động Basra đủ điều kiện tổ chức các trận đấu chính thức của vòng loại World Cup Qatar 2022".

FIFA chính thức đồng ý cho Iraq tổ chức các trận đấu ở VL World Cup. Ảnh: Getty

FIFA chính thức đồng ý cho Iraq tổ chức các trận đấu ở VL World Cup. Ảnh: Getty

Quyết định của FIFA được đưa ra sau khi giải Vô địch Tây Á 2019 được tổ chức thành công ở Iraq và Cộng hòa Kurdistan. Đây cũng là giải đấu tầm cỡ khu vực đầu tiên ở Iraq kể từ năm 1991.

Vào tuần trước, đại diện của FIFA đã đến kiểm tra các sân vận động ở thành phố Basra, Karbala và Erbil cũng như các cơ sở xung quanh bao gồm khách sạn, nhà ở. sân vận động Basra được cho là đã đảm các yêu cầu của FIFA. Basra có sức chứa lên tới 65.000 chỗ và một trong những niềm tự hào của Iraq.

Iraq nằm ở bảng C của vòng loại World Cup 2022 cùng với Iran, Bahrain, Hồng Kông và Campuchia. Iraq sẽ làm khách của Bahrain ở trận đấu đầu tiên lúc 23 giờ 30 ngày 5-9-2019 trước khi chơi trận cầu lịch sử trên sân nhà với Hồng Kông vào ngày 10-10-2019.

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN