Giải U18 Đông Nam Á: U18 Việt Nam ngậm ngùi thua U18 Campuchia 1-2

16/08/2019 - 07:47

U18 Việt Nam đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và nhận thất bại trước U18 Campuchia, dừng bước ở vòng bảng.

HLV Hoàng Anh Tuấn đưa trở lại hầu hết các cầu thủ tấn công tốt nhất của U18 Việt Nam trong trận đấu này, trong đó Huỳnh Công Đến được trở lại đội hình xuất phát để gia tăng sức sáng tạo ở mặt trận tấn công. U18 Việt Nam sẽ phải thắng và chờ U18 Malaysia hoặc U18 Australia sảy chân ở 2 trận cùng giờ.

U18 Việt Nam bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong hiệp 1.

U18 Việt Nam bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong hiệp 1.

Công Đến quả thực mang lại sự sắc sảo cho hàng tấn công của U18 Việt Nam. Sau khi anh đặt lòng chệch cột ở phút thứ 6, một quả tạt khó chịu của Công Đến mang lại cơ hội ghi bàn cho đội trưởng Bùi Tiến Sinh ở phút 15, nhưng Tiến Sinh lại dứt điểm vọt xà. Đó là cơ hội thứ hai của Tiến Sinh trong vòng 1 phút khi trước đó anh đã có pha dứt điểm chệch cột dọc.

Tuy nhiên hàng công của U18 Việt Nam sau đó lâm vào bế tắc do đội bạn ngày một bắt người chặt chẽ và lùi sâu xuống tử thủ. Thậm chí ở phút 21 Y Eli Niê đã giải cứu U18 Việt Nam khi thắng ở pha đối mặt với tiền đạo U18 Campuchia sau khi Khắc Lương cắt bóng hụt.

HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định tung vào sân dự bị Xuân Tạo ở giữa hiệp và ở phút 38, tưởng như anh đã tạo ra đột biến trận đấu. Anh băng vào đệm bóng cận thành tung lưới U18 Campuchia sau quả căng ngang của Văn Huy, nhưng trọng tài cho rằng Tạo đã để bóng chạm tay dù góc quay tình huống cho thấy bóng đập vào bụng.

Hiệp 2, trong lúc U18 Việt Nam còn chưa cải thiện được khâu dứt điểm thì bàn thua đã đến. Phút 50, một pha để mất bóng của thủ môn Y Eli Niê tạo cơ hội cho U18 Campuchia phản công. Chanthea chỉ việc băng xuống đón đường chọc khe đơn giản trước khi sút chìm mở tỷ số.

U18 Việt Nam giờ phải ghi 2 bàn nhưng lối chơi bế tắc kết hợp với sự tệ hại trong khống chế bóng khiến không một cơ hội rõ ràng nào xuất hiện trong 20 phút tiếp theo. Đúng lúc này U18 Thái Lan đã vượt lên dẫn 1-0 trước U18 Malaysia, tạo ra cơ hội cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn rằng 3 điểm sẽ giúp U18 Việt Nam vượt qua vòng bảng.

Nhưng các khán giả được một phen thất vọng tràn trề. Phút 75, bóng đã ở trong tầm chân của dự bị Hữu Tiệp sau khi thủ môn Salim bắt không dính một quả tạt bổng, nhưng trước cầu môn khá trống trải Hữu Tiệp lại dứt điểm chệch cột hết sức vô duyên. Đến phút 81, lại là Hữu Tiệp với một pha bắt vô-lê hụt trong thế không bị kèm chặt sau khi Xuân Tạo tạt từ cánh phải.

U18 Việt Nam bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong hiệp 2 và có một hàng thủ cực kỳ tệ hại.

U18 Việt Nam bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong hiệp 2 và có một hàng thủ cực kỳ tệ hại.

Hiệp 2 có 5 phút bù giờ và ở phút 90+2 cơ hội đã nhen nhóm khi Kim Nhật đá nối cú sút đập đất của Hữu Tiệp để quân bình 1-1, trong khi U18 Thái Lan đã chốt chiến thắng trước Malaysia. Nhưng không những không tìm được bàn quyết định, U18 Việt Nam thủng lưới ở phút 90+5 sau khi đối phó hỏng một pha bóng bổng và để Thy Lieng đệm dễ dàng.

Thua 1-2, U18 Việt Nam bị loại do chỉ có 7 điểm sau vòng bảng giải U18 Đông Nam Á - Cúp Next Media 2019, trong khi U18 Australia và U18 Malaysia giành vé đi tiếp. Đây là trận thua đầu tiên của một đội tuyển bóng đá Việt Nam trước một đội tuyển Campuchia.

*Sau khi đội nhà dừng bước ở vòng loại, HLV Hoàng Anh Tuấn đã xin thôi vị trí HLV trưởng đội tuyển U18. VFF đã đồng ý với nguyện vọng của ông Tuấn. Thông báo của VFF có đoạn: “Sau khi đội tuyển U18 Việt Nam không lọt vào vòng bán kết Giải U18 ĐNA 2019, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bày tỏ nguyện vọng được thôi vị trí HLV trưởng đội tuyển U18. LĐBĐVN ghi nhận những đóng góp của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn trong quá trình làm việc và chấp thuận với nguyện vọng của HLV trưởng”.

Trước đó trong cuộc họp báo sau trận, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Chúng tôi đã thua và bị loại từ vòng bảng. Cầu thủ của tôi không hẳn yếu kém về tâm lý, nhưng việc nôn nóng đã kéo theo những hệ luỵ tiêu cực khác. Tôi không còn gì để bào chữa cho thất bại lần này".

Việc ông Tuấn từ chức khiến VFF phải tìm kiếm HLV trưởng mới cho U19 Việt Nam thi đấu vòng loại giải U19 châu Á 2020 diễn ra đầu tháng 11-2019. Ở vòng loại, Việt Nam nằm ở bảng J cùng Nhật Bản, Mông Cổ và Guam.

Bảng B giải U18 Đông Nam Á 2019

Thứ tự

Đội tuyển

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn bại

Hiệu số

Điểm

1

U18 Australia

4

0

1

17

6

+11

12

2

U18 Malaysia

3

0

2

9

3

+6

9

3

U18 Việt Nam

2

1

2

6

6

0

7

4

U18 Campuchia

2

0

3

7

13

-6

6

5

U18 Thái Lan

1

2

2

6

8

-2

5

6

U18 Singapore

1

1

3

3

12

-9

4

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN