Huyền thoại Platini bị bắt vì nghi án hối lộ

19/06/2019 - 07:48

Thông tin mới nhất, cảnh sát thị trấn Nanterres, ngoại ô thủ đô Paris ngày 18-6-2019 đã tiến hành bắt giữ ông Michel Platini, cựu chủ tịch UEFA.

Michel Platini, cựu chủ tịch của liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa bị bắt giữ vì liên quan đến vụ nhận hối lộ World Cup 2022 của Qatar. Cựu danh thủ Pháp đã bị cảnh sát bắt giữ tại Natterre, ngoại ô Paris để điều tra.

Cựu chủ tịch UEFA, Michel Platini đã bị bắt trong sáng ngày 18-6-2019

Cựu chủ tịch UEFA, Michel Platini đã bị bắt trong sáng ngày 18-6-2019

Cựu danh thủ người Pháp năm nay 63 tuổi và từng đảm nhận chức vụ cao nhất của UEFA từ năm 2007-2015 vì tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, Michel Platini đã nhận 2 triệu USD tiền "trung thành" từ cựu chủ tịch FIFA, Sepp Blatter. Số tiền này khiến Platini bị cấm hoạt động liên quan tới bóng đá tới 6 năm nhưng sau đó được giảm xuống còn 4 năm bởi Tòa án trọng tài thể thao quốc tế.

Bên cạnh đó, Platini cũng bị nghi ngờ liên quan đến việc nhận hối lộ trong quá trình xét duyệt đăng cai World Cup 2022. Đây chính là lý do Văn phòng chống tham những của Cảnh sát tư pháp Pháp mời cựu chủ tịch UEFA tới thẩm vấn. Bản thân Platini từng nhiều lần thanh minh "vô tội" và vụ việc tưởng như chìm xuống cho tới khi vụ bắt giữ ngày 18-6-2019.

Năm 2010, Qatar đã nhận được quyền đăng cai World Cup 2022 một cách đầy tranh cãi. Sau đó 4 năm, Michel Platini thừa nhận đã tổ chức một số "cuộc họp bí mật" với Mohamed Bin Hammam, cựu phó chủ tịch FIFA trước khi bỏ phiếu cho Qatar. 

Sau đó không lâu, Mohamed Bin Hammam đã bị cho thôi chức và điều tra nhiều vụ bê bối liên quan tới lợi ích cá nhân cũng như hối lộ.

Theo tờ Telegraph điều tra thì Platini và Bin Hamman gặp nhau không dưới 30 lần trước khi cựu chủ tịch AFC bị buộc thôi chức. 

Một thông tin khác đáng chú ý là Claude Gueant, cố vấn của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng bị thẩm vấn vì liên quan tới vụ việc này nhưng không bị bắt.

Các mốc thời gian đáng chú ý trong vụ Platini bị bắt

Tháng 12/2010: Qatar được công bố là chủ nhà World Cup 2022

Tháng 7/2011: Cựu chủ tịch AFC, Bin Hammam bị cấm hoạt động trọn đời tới bóng đá bởi FIFA với tội danh hối lộ. Michel Platini và Sepp Blatter bị cho là dính líu tới.

Tháng 6/2014: Michel Platini thừa nhận từng được Sepp Blatter đưa 2 triệu USD tiền phí trung thành.

Tháng 11/2015: FIFA kết thúc điều tra liên quan đến hoạt động trái phép trong việc vận động đăng cai World Cup 2018 và 2022. Michel Platini được đề nghị cấm hoạt động liên quan đến bóng đá trọn đời.

Tháng 5/2016: Platini từ chức chủ tịch FIFA sau khi được giảm án cấm hoạt động liên quan tới thể thao từ 6 năm xuống còn 4 năm

Tháng 6/2019: Platini bị bắt.

 

Theo 24h.com.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN