ICC Cup: Juventus thua Tottenham 2-3

22/07/2019 - 06:47

Hai đội đã có một cuộc rượt đuổi kịch tính. Một siêu phẩm được lập ở phút bù giờ, Juventus để thua Tottenham 2-3.

Juventus bắt đầu International Champions Cup 2019 bằng cuộc đối đầu với Tottenham trên sân vận động quốc gia Singapore. Đội hình xuất phát của hai đội:

Juventus: Buffon, de Sciglio, Rugiani, Bonucci, Cancelo, Pjanic, Emre Can, Matuidi, Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic

Tottenham: Gazzaniga, Walker-Peters, Alderweireld, Tanganga, Georgiou, Winks, Skipp, Lamela, Dele, Son, Parrott.

Hiệp 1, hai cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Son nhưng số 7 của Tottenham không thể đánh bại Buffon. Ở bên phía đối diện, Ronaldo cũng có những cơ hội nhưng không tìm được bàn mở tỉ số.

Phút 31, Tottenham phản công nhanh. Son đã làm rất tốt nhiệm vụ hút người để Parrott dứt điểm. Buffon đẩy được bóng nhưng Lamela băng vào đá bồi quá nhanh đem về bàn mở tỉ số cho Tottenham. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp một.

Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters

Hiệp hai, Juventus liên tiếp có hai bàn thắng. Đầu tiên là Higuain với pha dứt điểm tốt từ ngoài vòng cấm ở phút 56, bóng đập chân một hậu vệ khiến thủ thành của Tottenham không thể cản phá. Bốn phút sau, Ronaldo lên tiếng với một pha băng vào và dứt điểm cực nhanh, bóng đập lưng Vertonghen bay vào lưới.

Tuy nhiên, niềm vui dẫn trước của Juventus cũng chẳng kéo dài được lâu. Phút 65, pha chọc khe tốt của Ndombele đã giúp Moura ghi bàn cân bằng tỉ số.

Tưởng như trận đấu sẽ hòa 2-2 thì đến phút bù giờ thứ 3, Harry Kane dứt điểm cực nhanh từ giữa sân trong một pha tranh bóng và thủ thành của Juventus đã không kịp lùi về cản phá.

Chung cuộc, Juventus để thua 2-3 trước Tottenham trong một cuộc rượt đuổi tỉ số kịch tính và hấp dẫn.

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN