Việt Nam thắng Indonesia 3-1 vòng loại World Cup 2022

15/10/2019 - 20:47

Thầy trò HLV Park Hang-seo vừa có chiến thắng 3-1 trên sân của Indonesia vào tối 15-10-2019, qua đó vươn lên bằng điểm đội đầu bảng Thái Lan ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, chủ nhà dồn lên và tạt bóng khiến hàng thủ Việt Nam phải chống đỡ. Sau hơn 10 phút, tuyển Việt Nam vẫn chưa có pha tấn công rõ nét. Hàng thủ Indonesia bắt người tốt ở quanh cấm địa.

Duy Mạnh (số 2) ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam.

Duy Mạnh (số 2) ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam.

Đến phút 26, từ quả phạt góc của Quang Hải, Văn Hậu tỳ đè đánh đầu cho Duy Mạnh đệm bóng vào lưới trống. Hậu vệ Indonesia lăn xả nhưng bất thành.

Phút 38, tiền vệ Riko của Indonesia chống trả các pha phản công bằng cách phạm lỗi từ phía sau với Tiến Linh. Trọng tài buộc phải rút thẻ vàng cảnh cáo Riko. Ở cú đá phạt sau đó, Văn Hậu sút vọt xà.

Hiệp 1 kết thúc, Việt Nam dẫn trước, với tỷ số 1-0.

Bước sang hiệp 2, hậu vệ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng có cơ hội dứt điểm ở phút 51 nhưng chưa thể mang về bàn thắng thứ 2 cho tuyển Việt Nam. Hàng thủ số đông của Indonesia chơi lúng túng và liên tục để lộ khoảng trống.

Tận dụng cơ hội, phút 54, Hùng Dũng đi bóng loại bỏ 2 hậu vệ và buộc đội trưởng đội chủ nhà phải phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m cho tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hải không bỏ lỡ cơ hội, nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam.

Phút 61, Trọng Hoàng cướp bóng rồi chuyền cho Tiến Linh thoát xuống tung cú dứt điểm ở cự ly gần không cho Ridho cơ hội cản phá. Tỷ số được nâng lên 3-0 cho tuyển Việt Nam.

Việt Nam bị dồn ép trong những phút cuối trận, trong khi hàng công không cho thấy khả năng phản công nguy hiểm.

Phút 78, số 6 bên phía Indonesia thực hiện cú dứt điểm vào góc cao nhưng Duy Mạnh đã kịp can thiệp để từ chối cơ hội của đội chủ nhà.

Chỉ 6 phút sau, tận dụng tình huống lộn xộn trong vùng cấm, cầu thủ số 17 Bachdim dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm. Tỷ số rút ngắn còn 1-3 cho Indonesia.

Phút 90, Quang Hải thực hiện quả đá phạt khó chịu. Hậu vệ số 16 có tình huống chạm bóng lóng ngóng suýt chút nữa khiến Indonesia nhận thêm bàn thua. Trận đấu có 3 phút bù giờ.

Phút 90+4, Quang Hải bị hậu vệ Otavio kéo ngã trong cấm địa. Việt Nam được hưởng thêm một quả penalty. Với cú đá không mạnh, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng không thắng được thủ môn Ridho trên chấm phạt đền.

Chiến thắng 3-1 trước Indonesia, tuyển Việt Nam có 7 điểm qua 3 trận. Cùng lúc đó trên sân nhà, Thái Lan thắng UAE 2-1 để vươn lên dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN