V-League 2018: FLC Thanh Hóa thắng liền bốn trận

27/06/2018 - 07:40

Thắng liền bốn trận, mới nhất là chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng vào chiều 26-6-2018 ở vòng 16, FLC Thanh Hóa gia nhập vào tốp ba đội dẫn đầu V-League 2018 với 25 điểm.

Minh Tuấn (6) chia vui với Đình Tùng (phải) sau bàn mở tỉ số vào lưới Hải Phòng. Ảnh: TTO

Minh Tuấn (6) chia vui với Đình Tùng (phải) sau bàn mở tỉ số vào lưới Hải Phòng. Ảnh: TTO

Thủ môn Đặng Văn Lâm tiếp tục thể hiện mình là người giữ thành số một ở V-League khi cứu cho Hải Phòng không dưới bốn bàn thắng trước những pha dứt điểm của Trọng Hoàng, Omar, Minh Tuấn trong hiệp một và đầu hiệp nhì.

Tuy nhiên, cuối cùng thì Đặng Văn Lâm cũng phải vào lưới nhặt bóng vào phút 55 sau cú sút đập đất ở cự ly gần của Đình Từng. FLC Thanh Hóa dẫn trước 1-0.

30 phút sau, lưới Hải Phòng lại rung lên khi Ofere sút bóng bật Đặng Văn Lâm dội trở ra và chính anh này nhanh như cắt quay người đá bồi ấn định chiến thắng 2-0 cho FLC Thanh Hóa.

Món nợ thua 0-2 ở lượt đi trên sân Lạch Tray đã được FLC Thanh Hóa đòi lại ở trận lượt về.

Tỉ số sẽ không dừng lại ở đó nếu như FLC Thanh Hóa phá được chiễn thuật bẫy việt vị quá lợi hại của Hải Phòng. Tổng cộng đội chủ nhà có đến 8 lần sập bẫy việt vị của đội khách!

Trên sân Nha Trang, phải đến phút cuối của trận đấu, chủ nhà Sanna Khánh Hòa mới gỡ hòa 1-1 trước B Bình Dương.

Dấu ấn của trận này là việc Trung Nhân (B Bình Dương) có cú đạp bóng thô bạo vào người trung vệ Zahour (Sanna Khánh Hòa) và bị truất quyền thi đấu giữa hiệp nhì. Với hành vi phi thể thao này chắc chắn Trung Nhân sẽ nhận án phạt nặng hơn từ ban kỷ luật thuộc VFF.

* Trong trận đấu diễn ra tối cùng ngày, trên sân Pleiku, đội nhì bảng Than Quảng Ninh bất ngờ thua đậm 0-4 trước Hoàng Anh Gia Lai  ở vòng 16 V-League 2018.

Nguyễn Văn Toàn (cú đúp), Nguyễn Công Phượng và Hoàng Thanh Tùng đã thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho đội bóng phố Núi.

* Sanna Khánh Hòa vẫn giữ được vị trí thứ 3 sau trận hòa 1-1 ở cuộc tiếp đón Bình Dương.

M. Hanh (th)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN