Vòng loại giải bóng đá hạng nhì Quốc gia trên sân Bến Tre

11/07/2020 - 16:49

BDK.VN - Giải do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Bến Tre và sự đồng hành của nhà tài trợ On Sports tổ chức, Bến Tre đăng cai vòng loại đã chính thức khai mạc, khởi tranh từ ngày 10-7 đến 8-9- 2020, trên sân vận động tỉnh Bến Tre. Đến dự có ông Trần Huy Đức - Trưởng phòng Tổ chức thi đấu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đại diện Liên đoàn Bóng đá Bến Tre, nhà tài trợ và đông đảo khán giả đến xem.

Một trận đấu giữa đội bóng Triệu Minh và Vĩnh Long. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Một trận đấu giữa đội bóng Triệu Minh và Vĩnh Long. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Giải Bóng đá hạng nhì Quốc gia được chia thành hai bảng: Bảng A gồm các đội: FC Phú Thọ, Kon Tum, Lâm Đồng, Nam Định, Phù Đổng, PVF, Trẻ SHB Đà Nẵng; Bảng B gồm: Triệu Minh, Công an nhân dân, Tiền Giang, Đồng Nai, Gia Định, Vĩnh Long và Trẻ TP. Hồ Chí Minh. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt trên sân nhà và sân khách, sau vòng loại, tính điểm xếp hạng, hai đội có thứ hạng cao nhất mỗi bảng sẽ vào thi đấu vòng chung kết (diễn ra trong tháng 9-2020).

Đội bóng đá Triệu Minh sẽ lần lượt thi đấu với các đội: Vĩnh Long (ngày 10-7), Công an nhân dân (18-7), Tiền Giang (22-7), Đổng Nai (30-7), Trẻ TP. Hồ Chí Minh (19-8), Gia Định - TP. Hồ Chí Minh (31-8) và với Bình Thuận (8-9). Các trận đấu bắt đầu vào lúc 15 giờ 30 các ngày theo lịch nêu trên.

* Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi (từ ngày 6 đến 10-7-2020), Giải vô địch bóng chuyền tỉnh Bến Tre năm 2020 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã bế mạc tối ngày 10-7-2020, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh. Đến dự và trao giải có Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thiện Chí.

Niềm vui của đội Châu Thành khi nhận cúp vô địch mùa giải 2020. Ảnh: Ánh Nguyệt

Niềm vui của đội Châu Thành khi nhận cúp vô địch mùa giải 2020. Ảnh: Ánh Nguyệt

Sau vòng loại, 4 đội bóng có điểm số cao bước vào vòng bán kết: Châu Thành, Bình Đại, Thạnh Phú và TP. Bến Tre. Hai đội bóng thắng trận bán kết có mặt tại trận đấu cuối cùng tranh cúp vô địch là Châu Thành và Bình Đại. Kết quả, Châu Thành đã đoạt cúp vô địch 2020, Bình Đại xếp vị trí thứ nhì, hạng ba: Thạnh Phú và khuyên khích: TP. Bến Tre.

Ban tổ chức còn trao các giải phụ như: Giải vận động viên trẻ xuất sắc nhất cho Nguyễn Thanh Liêm (đội Châu Thành), giải vận động viên xuất sắc nhất: Nguyễn Phúc Lộc (đội Châu Thành) và giải phong cách: Đội Bình Đại.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN