Ánh Viên dừng bước ở vòng loại 200m cá nhân hỗn hợp

24/08/2018 - 13:22

Kình ngư số một Việt Nam thi đấu không thành công và không có mặt ở lượt bơi chung kết.

Ánh Viên có một kỳ Aisad đáng quên khi không giành được huy chương nào. Ảnh: Đức Đồng

Ánh Viên có một kỳ Aisad đáng quên khi không giành được huy chương nào. Ảnh: Đức Đồng

Vòng loại 200m hỗn hợp diễn ra sáng nay 24-8-2018 tại cung thể thao dưới nước Gelora Bungkaro, Jakarta. Nguyễn Thị Ánh Viên thi vòng loại ở lượt thứ hai. Kình ngư Việt Nam chỉ về đích thứ tư với thành tích 2 phút 19 giây 79, sau các kình ngư của Nhật Bản, HồngKông và Indonesia.

Tính tổng thành tích để lấy tám VĐV vào bơi chung kết đầu giờ tối nay, thành tích của Ánh Viên chỉ xếp thứ 11 trong số 16 vận động viên tranh tài.

Ánh Viên đến Asiad 18 với hy vọng đổi màu huy chương ở nội dung 400m cá nhân hỗn hợp, nơi cô từng giành HC đồng ở Asiad Incheon 2014. Tuy nhiên, Ánh Viên đã thất bại trong loạt bơi chung kết hai ngày trước.

Ở nội dung 200m hỗn hợp, theo HLV Đặng Anh Tuấn, Ánh Viên rất khó cạnh tranh, vì có nhiều VĐV mạnh, và thực tế đã chứng minh trong loạt bơi vòng loại sáng nay. Dù rất nỗ lực khắc phục những lỗi thường mắc phải, Ánh Viên vẫn không thể góp mặt trong lượt bơi chung kết.

Thành tích cao nhất ở vòng loại nội 200m cá nhân hỗn hợp thuộc về kình ngư Nhật Bản Yui Ohashi, với thời gian 2 phút 13 giây 55.

Kết thúc phần thi sáng nay, Ánh Viên khép lại các cuộc tranh tài ở Asiad 2018 mà không đoạt được huy chương nào.

Nguồn: VnExpress

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN