Asian Para Games 2018: Đặng Thị Linh Phượng giành HCV cử tạ với thành tích vượt trội

09/10/2018 - 07:34

Lực sĩ Đặng Thị Linh Phượng (giữa) nhận huy chương Vàng.
Lực sĩ Đặng Thị Linh Phượng (giữa) nhận huy chương Vàng.

Đây chính là cô gái có nụ cười tươi nhất đội tuyển cử tạ nữ người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games lần này. Không bị sức ép tâm lý, Phượng đã có một ngày thi đấu thăng hoa và có chiến thắng dễ dàng với thành tích 103kg, vượt xa đối thủ người Ấn Độ là Khatun Sakina 19kg (84kg).

Linh Phượng nổi tiếng trong đội với tính tình luôn lạc quan vô tư. Cô đã đi vào lịch sử thể thao Việt Nam với tư cách là nữ vận động viên khuyết tật đầu tiên giành huy chương Paralympic. Dừ từng phải trải qua cuộc sống thiếu hơi ấm cha mẹ từ khi lọt lòng và đi làm công việc khảm tranh, làm móng tay..., vượt lên trên số phận cũng như những khó khăn trong cuộc sống Linh Phượng đã được đền đáp xứng đáng. Trong giây phút nghẹn ngào với tấm huy chương vàng trên ngực, Phượng xúc động cho biết: “Hôm nay tâm lý em rất thoải mái, cộng với đấu pháp hợp lý của ban huấn luyện đã giúp em có được thành tích này. Em xin cảm ơn tất cả mọi người”.

Mục tiêu tiếp theo của Linh Phượng sẽ là tấm huy chương ở Paralympic vào năm 2020 và giải nghệ để mở một tiệm làm móng nghệ thuật, thỏa mãn đam mê được làm đẹp cho mọi người.

Tính đến 1 giờ 45 ngày 8-10-2018 đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được 4 HCV, 1 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng, tạm giữ vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích