Bạch Ngọc Thùy Dương vô địch cờ nhanh U16 thế giới

19/10/2018 - 07:28

Kỳ thủ 15 tuổi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để kết thúc nội dung cờ nhanh với 7,5 điểm qua chín ván, tại Hy Lạp hôm 18-10-2018.

Kỳ thủ Bạch Ngọc Thùy Dương đang tiến bộ không ngừng. Ảnh: Lâm Minh Châu

Kỳ thủ Bạch Ngọc Thùy Dương đang tiến bộ không ngừng. Ảnh: Lâm Minh Châu

Thùy Dương chỉ có Elo cờ nhanh 1.661, cao thứ 20 trong số 22 kỳ thủ dự nội dung này. Nhưng cô gái người Long An đạt hiệu suất thi đấu tương đương với kỳ thủ có Elo 2.313. Elo của Thùy Dương thấp hơn thực lực là bởi cô chưa thi đấu nhiều giải cờ nhanh. Nhưng việc cô đoạt HC vàng cũng nằm ngoài mong đợi của đội nhà.

Trên đường đến chức vô địch, Thùy Dương đã thắng tân vô địch U20 thế giới (cờ tiêu chuẩn) Aleksandra Maltsevskaya, dù phải cầm đen ở ván ba. Maltsevskaya từng gây bất ngờ khi lên ngôi ở giải U20 thế giới ở tuổi 16 tuổi, nhưng vẫn bị khuất phục bởi Thùy Dương.

Thùy Dương thắng bảy, hòa một và thua một ván. Đây là HC vàng đầu tiên của cô ở cấp độ thế giới. Cô vừa cùng đội tuyển nữ đoạt thành tích cao ở Olympiad cờ vua (đồng đội thế giới), với vị trí thứ 15. Khi đó, Thùy Dương có sáu điểm qua bảy ván.

Thùy Dương đang học lớp 10 trường THPT Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh). Theo chia sẻ từ mẹ cô, Thùy Dương quyết tâm theo đuổi cờ vua. Kể từ khi được HLV Đào Thiên Hải hướng dẫn và cọ xát với các đàn chị, cô tiến bộ nhanh chóng. Hè vừa qua, Thùy Dương cũng bùng nổ với HC bạc quốc gia. Cô được các đồng đội ở đội tuyển đánh giá cao và có khả năng tiến xa.

Giải cờ vua trẻ thế giới 2018 diễn ra tại thành phố Thessaloniki (Hy Lạp) từ 17/10 đến 30/10, với các lứa tuổi U14, U16 và U18 (nam và nữ). Nội dung cờ nhanh diễn ra từ 17-10 đến 18-10-2018. Mỗi kỳ thủ có 10 phút suy nghĩ, cộng thêm năm giây cho mỗi nước đi. Cờ chớp diễn ra trong ngày 19-10-2018 và thời gian còn lại của giải dành cho cờ tiêu chuẩn. Việt Nam tham dự với 14 kỳ thủ.

Nguồn: VnExpress

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN