Giải quần vợt Shanghai Masters đã sạch bóng Big 3

13/10/2019 - 07:26

Giải quần vợt Shanghai Masters 2019 vô tình trở thành đấu trường để "thế hệ mới" tàn sát Big 3.

Roger Federer đã bị loại khỏi Shanghai Masters 2019 do thua Alexander Zverev 6-3 6-7 (7) 6-3 ở tứ kết. Vậy là cùng trong 1 ngày, giải quần vợt Shanghai Masters năm nay đã sạch bóng Big 3. Vì ngoại trừ Rafael Nadal vắng mặt do đau tay hồi dự Laver Cup thì trước đó vài giờ, Novak Djokovic đã thua "nam thần" Hy Lạp Stefanos Tsitsipas.

Cả Alexander Zverev (22 tuổi) lẫn Stefanos Tsitsipas (21 tuổi) đều là những đại diện ưu tú của "thế hệ mới" được kỳ vọng chấm dứt triều đại thống trị của Big 3 trong hệ thống Grand Slam, nhưng chưa thành.

Federer dừng bước ở tứ kết Shanghai Masters 2019.

Federer dừng bước ở tứ kết Shanghai Masters 2019.

Lần này, Shanghai Masters 2019 có thể xem như cuộc diễn tập của "thế hệ mới" trong chiến dịch xóa sổ Big 3. Ở trận đấu "bùng nổ" trong mùa giải khó khăn, tay vợt Đức 22 tuổi đã bỏ lỡ tới 5 match point (điểm thắng trận) ở set 2 khi bằng một cách nào đó thật thần kỳ, Federer cứu thua ngoạn mục từ thế bị dẫn 0-40 ở tỷ số 5-6 kéo đến chiến thắng loạt tie-break.

Nhưng đến set quyết định, Zverev nhanh chóng dẫn trước 3-0 khiến "Tàu tốc hành Thụy Sĩ" mất bình tĩnh, cãi nhau với trọng tài rồi bị phạt trừ 1 điểm do đánh bóng lên khán đài. Zverev giữ bình tĩnh để đi đến chiến thắng và cùng Djokovic với Nadal trở thành bộ ba duy nhất đang thi đấu mà có thành tích đối đầu tốt hơn Federer khi so vợt ít nhất 7 lần.

Ở bán kết, Zverev sẽ gặp hạt giống số 11 Matteo Berrettini, tay vợt xuất sắc loại hạt giống số 4 người Áo Dominic Thiem 7-6 (8) 6-4.

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN