Giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2019 tại Philippines:

Hai vận động viên của tỉnh đoạt huy chương vàng và đồng

16/05/2019 - 19:37

Trương Thị Ngọc Hân (giữa) đoạt huy chương vàng. Ảnh: CTV

Trương Thị Ngọc Hân (giữa) đoạt huy chương vàng. Ảnh: CTV

Giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2019 vừa được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Manila, Philippines có sự tham gia của 8 nước trong khu vực, gồm Brunei, Campuchia, Đông Timor (Timor Leste), Malaysia, Myanmar, Singapore, chủ nhà Philippines và Việt Nam. Các vận động viên (VĐV) tranh tài 56 hạng cân đối kháng (20 hạng cân cadet, 20 hạng cân trẻ, 16 hạng cân vô địch), 13 nội dung quyền.

Đoàn Taekwondo Việt Nam tham dự giải gồm 154 người. Trong đó, đội tuyển quyền 56 thành viên, đội tuyển đối kháng 98 thành viên. Sau 5 ngày tranh tài, đội tuyển Taekwondo Việt Nam có giải đấu thành công khi giành 25 huy chương (HC) vàng, 18 HC bạc và 43 HC đồng, trong đó các VĐV quyền đã mang về tổng cộng 6 HC vàng, 6 HC bạc và 16 HC đồng. Còn ở nội dung đối kháng Việt Nam đã giành đến 19 HC vàng.

Đặc biệt, có 2 VĐV trẻ của Bến Tre là Phạm Nguyễn Thanh Thảo (sinh năm 2002, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc) giành HC đồng hạng cân dưới 44kg nữ và Trương Thị Ngọc Hân (sinh năm 2001, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam) xuất sắc đoạt HC vàng hạng cân dưới 49kg nữ.

Hồng Ánh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN