Kết quả thi đấu CEV Champions League Volley 2020 ngày 19-2-2020

19/02/2020 - 22:23

Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Âu đang bước vào những loạt trận quyết định để tìm ra các đội đi tiếp sau vòng đấu bảng của mùa giải 2020

.

Loạt trận thứ 6 vòng bảng ngày diễn ra 19-2-2020 chứng kiến những cuộc đấu nảy lửa của bảng B với trận đấu Branik Maribor vs Scandicci. Với sức mạnh vượt trội, các cầu thủ Scandicci đã giành trọn 3 điểm sau 4 sec đấu với tỉ số 25-23, 20-25, 20-25, 14-25.

Có thể thấy đây là trận đấu mà các nữ cầu thủ Branik Maribor đã rất cố gắng với sec đấu đầu tiên, tuy nhiên sau đó đẳng cấp và kinh nghiệm đã mang về chiến thắng cho Scandicci. Hiện tại bảng đấu này Scandicci đang an toàn ở vị trí thứ 2 và Branik Maribor với 4 trận thua liên tiếp đang đứng bét bảng.

Các nữ cầu thủ Stuttgart vui mừng sau chiến thắng

Các nữ cầu thủ Stuttgart vui mừng sau chiến thắng

Tại bảng A trận đấu Fenerbahce vs Viesti đã kết thúc với phần thắng dành cho đội mạnh hơn là Fenerbahce với tỉ số 3-0. Tỉ số các sec 25-17, 25-12, 25-14.

Sau trận đấu này Fenerbahce đang vững vàng ở vị trí thứ 2 với 14 điểm và kém đội đầu bảng Eczacibasi với 1 điểm duy nhất. Các nữ cầu thủ Viesti vẫn yên vị tại vị trí cuối cùng bảng A sau loạt 5 trận thua liên tiếp.

Tổng hợp vị trí bảng xếp hạng sau loạt trận thứ 6 giải vô địch bóng chuyền nữ châu Âu

Tổng hợp vị trí bảng xếp hạng sau loạt trận thứ 6 giải vô địch bóng chuyền nữ châu Âu

Tại bảng D là trận đấu của hai đội không quá chênh lệch về trình độ Conegliano vs Nantes. Các nữ cầu thủ Conegliano tỏ ra ưu thế hơn với những pha tấn công sở trường trên lưới và giành chiến thắng một cách thuyết phục 3-0 với tỉ số các sec 25-23, 25-19, 25-17.

Tổng hợp vị trí bảng xếp hạng sau loạt trận thứ 6 giải vô địch bóng chuyền nữ châu Âu

Tổng hợp vị trí bảng xếp hạng sau loạt trận thứ 6 giải vô địch bóng chuyền nữ châu Âu

Trong loạt trận này bảng C chứng kiến hai cuộc đối đầu giữa Stuttgart vs Khimik và trận cầu Novara vs LKS Lodz. Các cầu thủ Stuttgart và Novara đã giành chiến thắng cùng với tỉ số 3-0. Qua đó Novara và Stuttgart vẫn vững vàng ở hai vị trí đầu tiên với 14 và 13 điểm bỏ xa vị trí thứ 3 của các nữ cầu thủ LKS Lodz chỉ vẻn vẹn với 8 điểm trong tay.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN