Nadal soán ngôi số 1 của Djokovic

05/11/2019 - 06:48

Rafael Nadal vừa có tuần lễ thứ 197 đứng ở vị trí số 1 thế giới, sau khi tay vợt Tây Ban Nha qua mặt Novak Djokovic trên BXH quần vợt mới nhất, khiến thành tích của siêu sao Serbia tạm dừng ở mức 275 tuần.

Ngày 4-11-2019, Rafael Nadal chính thức qua mặt Novak Djokovic để trở lại vị trí số 1 trên BXH quần vợt mới nhất. Đây là lần thứ 8 anh giành lại vị trí này, chính xác là 12 tháng từ sau ngay bị chấm dứt 196 tuần thống trị làng banh nỉ với tuần gần nhất giữ ngôi vị Hoàng đế là vào ngày 4-11-2018.

Hiện là số 1 lớn tuổi thứ 2 trong lịch sử ATP tính từ năm 1973 (sau Roger Federer của Thụy Sĩ giữ vị trí số 1 lúc 36 tuổi năm 2018), siêu sao Tây Ban Nha 33 tuổi còn có mục tiêu khác trong năm nay để hướng đến là kết thúc năm vẫn ở vị trí số 1 và đó sẽ là lần thứ 5 trong sự nghiệp, anh làm được điều này sau các năm 2008, 2010, 2013, 2017. Nếu đạt được mục tiêu, Nadal sẽ trở thành tay vợt lớn tuổi nhất từng làm được điều đó.

Djokovic vô địch Paris Masters vẫn phải nhường số 1 thế giới cho Nadal

Djokovic vô địch Paris Masters vẫn phải nhường số 1 thế giới cho Nadal

Đứa con xứ Mallorca lần đầu chiếm số 1 thế giới vào ngày 18-8-2008 lúc 22 tuổi. Anh trải qua 46 tuần thống trị, cho đến ngày 5-7-2009. Anh còn trở lại vị trí này thêm 6 lần nữa vào các giai đoạn: Ngày 7-6-2010 - 3-7-2011 (56 tuần), 7-10-2013 - 6-7-2014 (39 tuần), 21-8-2017 - 18-2-2018 (26 tuần), 2-4-2018 - 13-5-2018 (6 tuần), 21-5-2018 - 17-6-2018 (4 tuần) và 25-6-2018 - 4-11-2018 (19 tuần).

Trong năm nay, thành tích thi đấu của Nadal là 51 thắng - 6 thua. Anh đoạt thêm 4 danh hiệu, bao gồm chiến thắng lịch sử thứ 12 tại Roland Garros và lần thứ 4 chinh phục US Open. Anh nới rộng kỷ lục về số lần vô địch ATP Masters 1000 lên 35 cũng như vào chung kết Australian Open. Ngoài ra, cần nhớ rằng vào ngày 11-7-2019, Nadal đã trở thành tay vợt đầu tiên giành quyền dự ATP Finals, đánh dấu 15 năm liên tiếp anh đứng trong Top 8 thế giới ở thời điểm cuối năm.

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN