Sôi nổi hoạt động hội thao thể dục thể thao quân sự năm 2019

24/05/2019 - 13:13

Các vận động viên tham gia tranh tài môn bóng bàn.

Các vận động viên tham gia tranh tài môn bóng bàn.

Ngày 23-5-2019 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp tổ chức hội thao thể dục thể thao (TDTT) năm 2019.

 Có 21 đoàn (trong đó Quân sự 15 đoàn, Biên phòng 6 đoàn), với hơn 600 vận động viên tham gia.     

Hội thao chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn một từ ngày 23 đến hết  24-5-2019 các đoàn và vận động viên sẽ tham gia tranh tài các môn phong trào như: bóng chuyền, chạy việt dã, cầu lông, bóng bàn.

Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 30 đến hết 31-5-2019, với các môn dành cho lực lượng thường trực như: 4 môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn (vượt vật cản, bắn súng AK, ném lựu đạn xa trúng đích và chạy vũ trang 3.000m), chiến sĩ khỏe (chạy 100m, co tay xà đơn, bật xa 3 bước và chạy vũ trang 3.000m), bơi ứng dụng quân sự (bơi bao gói và bơi vũ trang 100m). Đối với lực lượng Dân quân tự vệ tham gia 3 môn thể thao quân sự phối hợp, võ chiến đấu, bơi ứng dụng quân sự (nam, nữ).

Theo Thượng tá Mai Văn Chính - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức hội thao: “Nhìn chung các đoàn về tham gia hội thao một cách nghiêm túc, chất lượng, đúng thành phần theo quy định. Mục đích của hội thao lần này nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện quân sự, rèn luyện thể lực và phong trào TDTT trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời, tuyển chọn các vận động viên có thành tích cao để tổ chức luyện tập tham dự Hội thao TDTT quân khu, Hội thao TDTT toàn lực lượng Bộ đội biên phòng năm 2019.

Tin, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN