U23 Việt Nam giành chiến thắng áp đảo trước U23 Maldives

16/07/2019 - 07:04

Thêm một trận đấu dễ dàng nữa của đội tuyển nữ U23 Việt Nam tại giải bóng chuyền nữ quốc tế U23 châu Á 2019. Đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng đấu là đội tuyển nữ U23 Maldives đã hoàn toàn gục ngã.

Ở set đấu đầu tiên, U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 25-1, set đấu thứ hai 25-2 và set thứ ba  25-2. Chung cuộc mỗi set đấu chỉ diễn ra chưa đầy 15'.

Dù dự đoán từ trước chiến thắng của U23 Việt Nam, song người hâm mộ cũng khó có thể tin nổi Maldives lại dễ dàng gục ngã như vậy.

Kim Thanh và các đồng đội sẽ đối đầu thử thách lớn mang tên Đài Loan ở trận đấu tới

Kim Thanh và các đồng đội sẽ đối đầu thử thách lớn mang tên Đài Loan ở trận đấu tới

Ở trận đấu tiếp theo, đội tuyển nữ U23 Việt Nam sẽ đụng độ thử thách lớn đầu tiên, đó là cuộc đọ sức với đội tuyển nữ U23 Đài Loan. Đây là một trong những đối thủ mạnh của giải, để khẳng định tham vọng, U23 Việt Nam cần phải giành chiến thắng trong trận đấu này.

Như vậy, U23 Việt Nam đã giành vị trí nhất bảng A.

*U23 Thái Lan đã đánh bại đội tuyển nữ U23 Úc trong một trận cầu vô cùng hấp dẫn.

Ở cuộc đọ sức giữa U23 Triều Tiên và U23 Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền xứ sở chùa vàng bất ngờ để thua với tổng tỷ số 1-3 (17-25, 25-22, 25-19, 38-36).

Ở trận đấu này, chủ công xinh đẹp Son Hyang Mi (số 5) đã toả sáng rực rỡ khi một mình ghi 37 điểm ở nhiều vị trí khác nhau, góp công lớn trong chiến thắng 3-1 trước U23 Thái Lan. Sau tay đập nổi tiếng Jong Jin Sim thì đây chắc chắn là gương mặt được chờ đợi nhất của bóng chuyền Triều Tiên trong thời gian tới.

Chủ công xinh đẹp Son Hyang Mi của Triều Tiên

Chủ công xinh đẹp Son Hyang Mi của Triều Tiên

Trở lại với cuộc đọ sức cùng U23 Úc, đội tuyển Thái Lan đã cho thấy đẳng cấp của họ với nền bóng chuyền trong khu vực. U23 Thái Lan đánh bại U23 Úc với tổng tỷ số 3-0. Tuy nhiên, thế trận thực sự hấp dẫn ở set thi đấu cuối cùng.

Khi đó U23 Úc tỏ ra hết sức kiên cường, họ liên tục ghi điểm và thậm chí có cơ hội với set point. Tuy nhiên, sau tất cả U23 Thái Lan vẫn đứng vững để kết thúc trận đấu với tỷ số 26-24 của set 3. Qua đó, U23 Thái Lan đã đánh bại U23 Úc với 3 set trắng.

Lịch thi đấu 2 trận đấu tiếp theo ở Vòng 2 như sau:

17/7 20:00 U23 Vietnam và U23 Đài Loan

18/7 20:00 U23 Vietnam và U23 Trung Quốc

Mục tiêu của chúng ta sẽ phải thắng U23 Đài Loan và thi đấu hết sức trước U23 Trung Quốc.

Bảng xếp hạng sau 2 ngày thi đấu:

Bảng A:

1. Việt Nam: 6 điểm (2 thắng)

2. New Zealand: 3 điểm (1 thắng, 1 thua)

3. Maldives: 0 điểm (2 thua)

Bảng B

1. Triều Tiên: 6 điểm (2 thắng)

2. Thái Lan: 3 điểm (1 thắng, 1 thua)

3. Úc: 0 điểm (2 thua)

Bảng C

1. Trung Quốc: 6 điểm (2 thắng)

2. Đài Loan: 3 điểm (1 thắng, 1 thua)

3. Ấn Độ: 0 điểm (2 thua)

Bảng D

1. Kazakhstan: 9 điểm (3 thắng)

2. Hồng Kông: 6 điểm (thắng 2, thua 1)

3. Macau: 3 điểm (thắng 1, thua 2)

4. Sri Lanka: 0 điểm (3 thua)

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN