Công Phượng chấp nhận giảm 30% lương

04/04/2020 - 20:07

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lãnh đạo CLB TP. HCM đã thống nhất với ban huấn luyện và các cầu thủ giảm 30% lương của đội trong tháng 4-2020.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, CLB TP.HCM đã đưa về sân Thống Nhất hàng loạt ngôi sao nội và cầu thủ ngoại chất lượng. Phải thi đấu trên 3 mặt trận AFC Cup 2020, V.League và Cúp QG, vậy nên không quá bất ngờ khi đội bóng thành phố mang tên Bác phải chịu chi và chịu chơi.

Tuy nhiên, do tình hình ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19, sau nhiều lần thương thảo, ban lãnh đạo CLB TP.HCM đã đưa ra quyết định, giảm 30% lương trong tháng 4-2020, áp dụng với ban huấn luyện, trong đó có HLV Chung Hea-soeng và cầu thủ.

HLV Chung Hae-seong và các cầu thủ chấp nhận giảm 30% lương trong tháng 4-2020 khi V.League tạm hoãn. Ảnh: Cao Toàn.

HLV Chung Hae-seong và các cầu thủ chấp nhận giảm 30% lương trong tháng 4-2020 khi V.League tạm hoãn. Ảnh: Cao Toàn.

Theo đó, Công Phượng và các đồng đội sẽ phải giảm 30% lương trong tháng 4, nếu V.League không thể trở lại như dự kiến ngày 2-5 tới, đội bóng này tiếp tục giảm 40% trong tháng 5 và 50% trong tháng 6-2020. Thông tin trên được xác thực bởi chủ tịch CLB, ông Nguyễn Hữu Thắng.

“Chúng tôi làm việc trên tinh thần tự nguyện và tham khảo ý kiến của các thành viên, tình hình dịch bệnh phức tạp, các thành viên cùng chung tay và chia sẻ với CLB”, Chủ tịch Thắng nói.

CLB TP. HCM mới ủng hộ UBND thành phố 360 triệu đồng chống dịch COVID-19. Ảnh: Phương Nam.

CLB TP. HCM mới ủng hộ UBND thành phố 360 triệu đồng chống dịch COVID-19. Ảnh: Phương Nam.

Trước TP. HCM, DNH Nam Định là đội bóng đầu tiên V.League giảm 25% lương. Hiện tại, các cầu thủ và ban huấn luyện TP.HCM chưa thể tập trung do lệnh cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ. Sau hai vòng đấu của V.League, đội bóng đồng chủ sân Thống Nhất đang có 6 điểm đứng số 1 trên bảng xếp hạng. Tại sân chơi AFC Cup, với 3 trận thắng và 1 hòa, thầy trò HLV Chung Hae-seong cũng dẫn đầu bảng F.

Nguồn: webthethao

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN