Hơn 140 vận động viên tham gia Giải Karatedo Đại hội Thể dục thể thao

19/03/2018 - 07:48

BDK - Trong 2 ngày 17 và 18-3-2018, tại Nhà Thi đấu tỉnh đã diễn ra Giải Karatedo trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VIII năm 2017 - 2018.

Trao giải cho các vận động viên. Ảnh: A.Nguyệt

Trao giải cho các vận động viên. Ảnh: A.Nguyệt

Tham gia có hơn 140 vận động viên đại diện cho các câu lạc bộ ở 8 huyện, thành phố trong tỉnh (vắng Mỏ Cày Nam), thi đấu với các nội dung: Kumite cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, đồng đội nữ; Kata cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, đồng đội nữ.

Ông Nguyễn Thiện Chí - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Trong những năm gần đây, phong trào võ thuật nói chung và bộ môn Karatedo nói riêng ở tỉnh ngày càng được đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là lực lượng thanh thiếu niên, học sinh yêu thích và tập luyện. Việc tập luyện và thi đấu môn Karatedo nhằm mục đích rèn luyện sự kiên trì, trí thông minh, lòng dũng cảm, góp phần tích cực vào việc rèn luyện sức khỏe, thể lực; đồng thời, tạo điều kiện thi đấu cọ xát, học tập lẫn nhau giữa các đoàn vận động viên.

Kết quả toàn đoàn: hạng nhất: TP. Bến Tre (7 huy chương (HC) vàng, 2 HC bạc và 1 HC đồng), hạng nhì: huyện Thạnh Phú (4 HC vàng, 6 HC bạc và 2 HC đồng), hạng ba: huyện Chợ Lách (4 HC vàng, 2 HC bạc và 6 HC đồng). Xếp thứ tự các đơn vị còn lại: 4 - Giồng Trôm; 5 - Mỏ Cày Bắc; 6 - Châu Thành, 7 - Ba Tri và 8 - Bình Đại.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN