U22 Việt Nam nhận hơn 7 tỷ đồng tiền thưởng sau chiến tích lịch sử

11/12/2019 - 07:24

Toàn đội tuyển U22 Việt Nam sẽ nhận được những khoản thưởng xứng đáng với chiến tích lần đầu tiên mang về tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 30 sau hơn 60 năm.

Tối 10-12-2019, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U22 Indonesia để giành tấm HCV SEA Games 30.

Đây là lần đầu tiên sau 60 năm bóng đá nam Việt Nam "có vàng" tại một kỳ Thế vận hội thể thao Đông Nam Á.

Với chiến tích lịch sử này, U22 Việt Nam sẽ nhận được khoản thưởng xứng đáng.

Theo thông tin mới nhất,  ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam đã quyết định thưởng 1 tỷ đồng cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo vì những thành tích thi đấu xuất sắc, giành huy chương vàng Môn Bóng đá nam SEA Games 30.

U22 Việt Nam sẽ nhận thưởng lớn vì chiến tích giành HCV SEA Games 30.

U22 Việt Nam sẽ nhận thưởng lớn vì chiến tích giành HCV SEA Games 30.

Với tấm HCV giành được, U22 Việt Nam được nhận hơn 7 tỷ đồng tiền thưởng. Con số này đến từ các những chiến thắng từ vòng bảng cho đến trận chung kết vừa mới kết thúc.

Cụ thể, ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Công ty Golf Long Thành, thưởng 1 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T thưởng 1 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) thưởng 1 tỷ đồng.

Tập đoàn Hưng Thịnh thưởng 1 tỷ đồng. Thương hiệu Metro Star của Tập đoàn C.T Group thưởng 1 tỷ đồng và một chuyến nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu cho tuyển U22 Việt Nam với chức vô địch SEA Games.

Hãng hàng không Bamboo Airways tài trợ 1 năm bay miễn phí. Đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết sẽ tặng 1 năm bay miễn phí trên 135 đường bay của hãng cho các tất cả cầu thủ và thành viên BHL đội tuyển U22 nam, và ĐT nữ Việt Nam.

Sun Group tuyên bố dành tặng các tuyển thủ và ban huấn luyện hai đội tuyển tham dự SEA Games 30 kỳ nghỉ dưỡng tại một trong các resort 5 sao của tập đoàn này trên cả nước.

Trước đó, VFF quyết định thưởng nóng cho thầy trò HLV Park Hang Seo 1 tỷ đồng ngay sau màn lội ngược dòng trước U22 Indonesia tối 1/12.

Thành tích lọt vào trận đấu cuối cùng tại SEA Games 30 cũng giúp U22 Việt Nam nhận thêm 1 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Về mặt cá nhân, tiền đạo Hà Đức Chinh được nhận 150 triệu đồng sau giải đấu này.

Còn với Văn Hậu - người ghi bàn thắng đầu tiên trong trận chung kết nhận tổng cộng 300 triệu đồng tiền thưởng.

*Buổi đón tiếp sẽ diễn ra tại Trụ sở Chính phủ ngay sau khi các cầu thủ về nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đón tiếp hai đội tuyển bóng đá nam, nữ Việt Nam sau khi về nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đón tiếp hai đội tuyển bóng đá nam, nữ Việt Nam sau khi về nước

Tối 10-12-2019, Đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương vàng (HCV) SEA Games 30 môn bóng đá nam sau chiến thắng 3 - 0 trước U22 Indonesia trong trận đấu diễn ra tại sân vận động Rizal Memorial, Philippines.

Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của bóng đá nam Việt Nam tại đấu trường SEA Games sau 60 năm chờ đợi.

Ngay sau khi các tuyển thủ bóng đá nam giành tấm huy chương lịch sử, hàng triệu người hâm mộ cả nước đã đổ ra đường ăn mừng.

ĐT U22 Việt Nam xuất sắc giành tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử

ĐT U22 Việt Nam xuất sắc giành tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tại Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng chia vui cùng nhân dân Cà Mau nhân chiến thắng của ĐT U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ thông tin thêm, chiều tối 11-12-2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đón tiếp hai đội tuyển bóng đá nam, nữ vô địch SEA Games ngay sau khi trở về nước, tại Trụ sở Chính phủ.

Bên cạnh đó, kết thúc SEA Games 30, Chính phủ sẽ tổng kết, khen thưởng xứng đáng các vận động viên đã giành huy chương, mang lại vinh quang cho Thể thao Việt Nam.

Trong ngày 10-12-2019 (ngày thi đấu áp chót), Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 đã xuất sắc giành tổng cộng 17 HCV, nâng tổng cộng số HCV lên con số 98, bên cạnh đó là 85 HCB và 103 HCĐ, vượt mặt Thái Lan với 6 HCV nhiều hơn.

Trước đó, ngày 8-12-2019, ĐT bóng đá nữ Việt Nam cũng đã giành tấm huy chương vàng danh giá sau khi đánh bại ĐT bóng đá nữ Thái Lan với cách biệt 1 bàn duy nhất.

Đây là lần đầu tiên cả 2 đội bóng đá nam và nữ Việt Nam cùng giành trọn bộ huy chương môn bóng đá tại một kỳ SEA Games.

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN