|
VĐV Bùi Thế Anh (ở giữa) giành HCV nội dung marathon nam - Ảnh: Đình Cương |
Đã có 3 kỷ lục quốc gia được phá trong ngày thi đấu thứ ba Giải điền kinh VĐQG diễn ra ngày 24- 11. Trong đó, ấn tượng nhất là VĐV Hoàng Thị Thanh (Quân đội) giành HCV và phá kỷ lục nội dung marathon nữ với thời gian 2 giờ 45 phút 09.
Kỷ lục bị phá là của VĐV Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi) xác lập
năm 2013 với thời gian 2 giờ 45 phút 34.
Hai kỷ lục còn lại thuộc về VĐV Tăng Văn Hải (Vĩnh Long)
giành HCV nội dung ném búa nam với thành tích 51,94m. Với thành tích này, Tăng
Văn Hải cũng phá KLQG do chính anh xác lập năm 2014 với thành tích 51,68m. VĐV
Nguyễn Thị Hồng Thương (Vĩnh Long) giành HCV ném đĩa nữ với thành tích 48,40m.
Thành tích này cũng giúp Thương phá kỷ lục quốc gia của VĐV Lê Thị Lài (Sóc
Trăng) với thành tích 46,08m năm 2015.
Trong ngày thi đấu thứ ba có 10 nội dung diễn ra chung
kết. Các VĐV giành HCV còn lại là: VĐV Phạm Thị Thanh Trúc (Vĩnh Long) giành
HCV ném búa nữ với thành tích 49,77m. VĐV Trần Minh Tuấn (Vĩnh Long) giành HCV
ném đĩa nam với thành tích 45,06m. VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng) giành
HCV nội dung đi bộ 20km nữ với thời gian 1 giờ 45 phút 04. VĐV Nguyễn Thành
Ngưng (Đà Nẵng) giành HCV nội dung đi bộ 20km nam với thời gian 1 giờ 33 phút
31. VĐV Trương Thị Thu (Thanh Hóa) giành HCV nội dung nhảy sào nữ với thành
tích 3,70m. VĐV Nguyễn Văn Huệ (Hải Dương) giành HCV nội dung nhảy sào nam với
thành tích 4,40m. VĐV Bùi Thế Anh (Quân đội) giành HCV nội dung marathon nam
với thành tích 2 giờ 24 phút 33.
Sau ba ngày thi đấu, đoàn Quân đội tạm thời đang đứng vị trí
số 1 trên bảng tổng sắp với 5 HCV. Ngày 25-11, giải tiếp tục với các nội dung
quan trọng như: 200m, 400m rào, 1.500m.