Khảo sát, giải quyết chính sách cho thanh niên xung phong

05/02/2018 - 14:55

BDK - Theo Nghị định số 112/2017 quy định về chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975, qua khảo sát ban đầu, toàn tỉnh có 2.259 người là TNXP cơ sở miền Nam chưa được hưởng chính sách.

Tại hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh diễn ra ngày 2-2-2018, bà Nguyễn Lan Châu - Phó chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: Theo Nghị định số 112/2017 quy định về chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975, qua khảo sát ban đầu, toàn tỉnh có 2.259 người là TNXP cơ sở miền Nam chưa được hưởng chính sách. 

Năm 2018, hội sẽ cố gắng khảo sát con số chính xác, kể cả những người đã chết, vì đây là trách nhiệm và nghĩa vụ sâu nặng. 

Năm qua, thực hiện chương trình “Hoạt động nghĩa tình đồng đội” và “Đền ơn đáp nghĩa”, hội đã xây dựng 31 căn nhà tình nghĩa, tặng 42 sổ tiết kiệm, trao hàng ngàn phần quà, xe đạp, gạo, quần áo, học bổng, xây dựng cầu nông thôn với tổng kinh phí gần 11,8 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có 4.294 hội viên Hội Cựu TNXP. 

T.Thảo

T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN