Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ

31/10/2018 - 13:42

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng tại phiên chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng tại phiên chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội (QH) sẽ dành 3 ngày từ ngày 30-10 đến 1-11-2018 để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Trước khi Đại biểu QH chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của QH về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV, QH nghe: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của QH về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH về việc thực hiện các nghị quyết của QH về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ QH Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV.

Tại phiên chất vấn chiều 30-10-2018, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng - Đoàn đại biểu QH đơn vị tỉnh Bến Tre đã tham gia trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đại biểu Nhưỡng cho rằng, trong các trường hợp mà Bộ Nội vụ kiểm tra và xử lý đều có điệp khúc duy nhất là rút kinh nghiệm. Tình trạng này theo đại biểu Nhưỡng là xử lý không nghiêm đối với cán bộ. Gần đây, rộ lên thông tin mà dư luận rất bất bình về câu chuyện ở Thanh Hóa bổ nhiệm đồng chí nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh vào chức Ủy viên trực, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị nhà ở, tỉnh Thanh Hóa. Ở Trà Vinh cũng xử lý cán bộ vi phạm, cuối cùng chuyển sang làm Trưởng ban Quản lý Khu công nghiệp.

Đại biểu Nhưỡng cho rằng, như thế không nghiêm, cử tri và nhân dân không tin tưởng, cán bộ mà không có phẩm chất thì cần phải đưa ra khỏi bộ máy mà Đảng đang muốn làm trong sạch bộ máy này. Đề nghị Bộ trưởng phải nghiên cứu, phải thực hiện hết sức nghiêm túc. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ và tất cả các Bộ trưởng nghiêm túc nghiên cứu về công tác cán bộ.

Nguyễn Văn Tân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN