Nâng cao vai trò, vị trí của đại biểu Quốc hội

29/10/2019 - 22:19

BDK - Ngày 29-10-2019, QH thảo luận tại tổ cho ý kiến đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH; Dự thảo Nghị quyết thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên thảo luận tổ. Ảnh: Thùy Trang

Ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên thảo luận tổ. Ảnh: Thùy Trang

Thảo luận tại tổ 8 gồm Đoàn đại biểu QH các tỉnh như: Bắc Ninh, Hưng Yên, Đắk Nông, Bến Tre. Ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh chủ trì phiên họp.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức QH, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cần làm rõ địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân của Đoàn đại biểu QH; nêu cao vai trò, vị trí của các đại biểu QH; tăng số lượng đại biểu QH hoạt động chuyên trách để nâng cao chất lượng hoạt động của QH.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng ban Dân nguyện của QH cho rằng, việc sử dụng khái niệm “quản lý đại biểu QH” trong dự thảo Luật chưa rõ ràng, cần xác định rõ vai trò quản lý trong trường hợp này.

Đại biểu Đặng Thuần Phong - Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH cho rằng, theo dự thảo Luật, muốn điều động đại biểu QH phải giao cho Ủy ban Thường vụ QH mà không xin ý kiến của cử tri, không thông báo cho cử tri nơi đã tín nhiệm đại biểu QH là không đúng.

Theo đại biểu Cao Văn Trọng, do chưa thực hiện tổng kết thí điểm việc nhập 3 Văn phòng (Văn phòng Đoàn đại biểu QH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh) thì quy định vấn đề này trong Dự thảo Luật còn quá chung chung, chưa phân định rõ việc nhập Văn phòng như thế nào.

Còn đại biểu Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam nêu vấn đề, hiện nay có quá nhiều đại biểu QH hoạt động kiêm nhiệm, để nâng cao chất lượng hoạt động của QH đề nghị quy định đại biểu QH phải là đại biểu hoạt động chuyên trách không kiêm nhiệm nữa.

Đối với Dự thảo Nghị quyết thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, đa số đại biểu cho rằng việc bỏ HĐND các phường là không phù hợp, đề nghị bỏ HĐND huyện sẽ phù hợp hơn.

Chiều cùng ngày, QH thảo luận ở tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Tin, ảnh: Thùy Trang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN