Xác định danh tính 8 thợ lò tử nạn trong vụ nổ khí mêtan

08/12/2008 - 16:20
Nạn nhân đang được cứu chữa tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Công ty than Khe Chàm đã xác định được danh tính 8 thợ lò tử nạn trong vụ vụ nổ khí mêtan xảy ra lúc hơn 1 giờ ngày 8/12, tại lò nối giữa Giếng phụ trục tải với Thượng trung tâm vỉa 13.1 mức -160 đến -168 nằm trên địa bàn phường Mông Dương (Quảng Ninh), thuộc Công ty than Khe Chàm.

8 thợ lò tử nạn gồm Đặng Ngọc Ký (SN 1962); Nguyễn Duy Thanh (SN 1983); Nguyễn Mạnh Hoàn (SN 1985); Nguyễn Văn Bảy (SN 1984); Bùi Văn Bảy (SN 1986); Vũ Công Bộ (1983); Vũ Đức Thành (SN 1983) và Phạm Xuân Hiệu (SN 1976), đều trú tại thị xã Cẩm Phả-Quảng Ninh.

Ngoài ra, còn có 20 thợ lò bị thương trong vụ tai nạn này. Những người này đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Cẩm Phả.

Vụ nổ xảy ra đúng lúc hơn 100 công nhân đi vào sản xuất ca 3. Các thợ lò tử nạn đã được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty than Khe Chàm đưa về gia đình mai táng./.

Nguồn HNM

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN