Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc ứng phó với dịch tả lợn Châu Phi

13/05/2019 - 20:08

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 13-5-2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi. Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị.

Phía đầu cầu Bến Tre, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì điểm cầu.

Hiện Việt Nam có 29 tỉnh xảy ra dịch bệnh, hơn 1,2 triệu con heo (chiếm trên 4% tổng đàn heo cả nước) đã bị tiêu hủy. Vấn đề đáng quan tâm là dịch bệnh đang lan truyền rất nhanh do khí hậu rất bất thường, mới đầu tháng 5 đã có mưa ở cả 3 miền.

Hội nghị được tổ chức nhằm rút kinh nghiệm để xoay hướng chỉ đạo phòng chống nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất, cho tới khi bệnh được kiểm soát ổn định, để người dân bước vào tái đàn”.

Đánh giá tình hình hiện nay, Bộ NN&PTNT xét trên 9 mặt vấn đề: Công tác chủ động giám sát phát hiện, báo cáo và công bố dịch chưa kịp thời; việc tổ chức tiêu hủy heo bệnh, heo chết chưa kịp thời, chưa triệt để; chậm hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có heo buộc phải tiêu hủy và chưa bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh; vệ sinh, sát trùng, tiêu độc chưa đáp ứng yêu cầu; phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh; xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh chưa được chú trọng và nhiều bất cập trong 3 nhóm vấn đề: quản lý vận chuyển, quản lý giết mổ và tiêu thụ thịt heo, hệ thống thú y và nguồn nhân lực.

Tại hội nghị, nhiều tỉnh, thành phố báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp phòng chống dịch tả heo Châu Phi. Bộ NN&PTNT đề xuất 7 nhóm giải pháp và nhiều thông tin thực tế.

 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhận định: Dịch bệnh đã xảy ra trên diện rộng, khẳng định trong thời gian tới, nếu không làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh sẽ tiếp tục lây lan, phát triển rất nhanh. Những nơi đã xảy ra dịch bệnh sẽ tái phát, lan rộng đến những vùng chưa bị dịch bệnh, vào các hộ lớn cầm cự đến giờ. Tác hại sẽ vô cùng lớn, tác động lớn đến đời sống người dân, đặt ra nhiều vấn đề về sinh kế, ô nhiễm môi trường trong tương lai. Cần có chế tài phù hợp nhất đối với các hộ vứt xác heo không đúng nơi quy định; có chính sách thu mua thịt sạch, có thịt dự trữ, giảm nguy cơ rủi ro, đề phòng bất ổn thị trường; có phương án xử lý heo bệnh, kịch bản ứng xử theo quy mô.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương các bộ, ngành, điạ phương, doanh nghiệp và người dân đã tích cực, quyết liệt trong tham gia thực hiện các chủ trương, chỉ thị của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch tả heo Châu Phi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương xem nhẹ, giao phó cho cơ quan thú y trong công tác phòng chống dịch.

Phó thủ tướng đề nghị, các chính quyền, địa phương xử lý nghiêm các địa phương, cá nhân để xảy ra trường hợp chôn xác heo chết, tiêu hủy heo bệnh không đúng quy định. Công tác bảo vệ sản xuất phải là trọng tâm. Đề nghị Bộ NN&PTNT, người dân tập trung hơn công tác dập dịch, góp phần ổn định ngành kinh tế chăn nuôi.

"Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh xảy ra. Cần thường xuyên tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch. Vừa chống dịch vừa đảm bảo chăn nuôi, công nghệ sản xuất sạch, phân phối tốt sản phẩm từ thịt heo. Chỉ đạo tái cấu trúc ngành chăn nuôi heo, tạo ra sản phẩm sạch, sản xuất tập trung, kiểm soát tốt, đáp ứng nhu cầu thực phẩm người dân" - Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích