Công ty cổ phần điện gió Mekong hỗ trợ 1 tỷ đồng phòng chống dịch Covid -19

09/04/2020 - 13:40

BDK.VN - Sáng ngày 9-4-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Đảnh đến dự, tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 từ Công ty cổ phần điện gió Mekong. Ông Prasett Thirati - Giám đốc đại diện Tập đoàn Gulf tại Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần điện gió Mekong cùng lãnh đạo Dự án nhà máy điện gió Bình Đại đến dự.

Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận kinh phí từ đơn vị tài trợ.

Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận kinh phí từ đơn vị tài trợ.

Tại buổi trao tặng, ông Prasett Thirati - Giám đốc đại diện Tập đoàn Gulf tại Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần điện gió Mekong cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh nhà, thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị triển khai đầu tư nhà máy điện gió ở Bình Đại. Đồng thời, thông tin về tình hình dịch cúm Covid-19 ở Thái Lan cùng sự chia sẻ của Tập đoàn Gulf trong mùa dịch, đặc biệt là ở Bến Tre. Ông hy vọng rằng Bến Tre sẽ sớm khắc phục được dịch bệnh để đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh cho rằng: Đây là nghĩa cử tốt đẹp mà Tập đoàn Gulf thông qua Công ty cổ phần điện gió dành cho tỉnh Bến Tre. Từ khi Tập đoàn đầu tư ở Bến Tre đã tham gia tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa. Hy vọng rằng, trong thời gian tới Tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển, làm ăn lâu dài tại Bến Tre.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh nhà, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Gulf đã hỗ trợ Bến Tre trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19.

                                                                                               Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN