Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2012-2017 thành công tốt đẹp

01/06/2012 - 07:51
Ban Chấp hành Hội CCB Bình Đại nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội đại biểu lần V Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bình Đại (nhiệm kỳ 2012-2017) đã diễn ra trong hai ngày 29 và 30-5-2012, với sự tham dự của 135 hội viên (HV) cùng đại biểu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện. Ông Trần Quốc Việt - Chủ tịch Hội CCB tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Lập - Bí thư Huyện ủy Bình Đại, đồng chí Nguyễn Văn Măn - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại đã đến dự.

Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ IV (2007-2012), Hội CCB Bình Đại và 21 cơ sở Hội trực thuộc luôn bám sát các nghị quyết của Tỉnh ủy, cấp ủy địa phương, Tỉnh Hội và của đơn vị, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Huyện Hội và các cơ sở Hội đã phối hợp với các đoàn thể, cơ quan công an, quân sự hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nhiều năm liền, Hội đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (trong đó, có 2 năm cuối nhiệm kỳ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc). HV CCB đã có nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện 3 lĩnh vực trọng tâm của Tỉnh ủy, có nhiều mô hình hay về CCB giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội (trị giá hàng tỷ đồng, bằng hiện vật và tiền mặt). Đặc biệt, HV CCB luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới…

Trong nhiệm kỳ V (2012-2017), với chủ đề “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, trách nhiệm, sáng tạo, vượt khó”, Hội đề ra các chỉ tiêu quan trọng: 100% HV (tổng số 2.364 người) kiên định, vững vàng về tư tưởng; 100% cán bộ Hội được tập huấn nghiệp vụ; hàng năm giảm từ 2% đến 3% hộ nghèo, tăng hộ khá giàu lên trên 75%; giữ vững đến cuối nhiệm kỳ có 100% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh (trong đó có 80% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc), có 80% chi, phân hội đạt trong sạch vững mạnh (trong đó có 75% trở lên đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc)…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 25 thành viên, Ban Thường vụ 5 thành viên, Ban Kiểm tra 5 thành viên. Ông Nguyễn Thành Phương được bầu là Chủ tịch Hội. Đại hội bầu 25 đại biểu đi dự đại hội cấp trên (trong đó có 2 đại biểu dự khuyết). 

Dịp này, UBND tỉnh Bến Tre đã trao bằng khen cho một tập thể và một cá nhân; UBND huyện Bình Đại trao giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân vì có nhiều đóng góp trong nhiệm kỳ qua.

Tin, ảnh: Đ.C

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN