Hải quân Việt Nam: Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

23/07/2019 - 20:18

BDK - Ngày 23-7-2019, tại Cảng cá Bình Đại, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động và ký kết thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Tham dự có Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang - Phó chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Đại tá Ngô Minh Thuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi, các sở, ban, ngành tỉnh; cấp ủy, chính quyền địa phương và hơn 250 bà con ngư dân.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi (thứ 3, phải sang) cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tặng cờ Tổ quốc, áo phao và tủ thuốc cho ngư dân tại Cảng cá Bình Đại. Ảnh: Q.Hùng

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi (thứ 3, phải sang) cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tặng cờ Tổ quốc, áo phao và tủ thuốc cho ngư dân tại Cảng cá Bình Đại. Ảnh: Q.Hùng

Đại tá Ngô Minh Thuấn cho biết: Chương trình này nhằm thực hiện Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Chương trình số 4748 của Bộ Tư lệnh Hải quân về triển khai thực hiện chương trình Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

 Nội dung tập trung vào các hoạt động: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc chấp hành các quy định trong khai thác ở ngư trường; khu vực tránh trú bão. Hỗ trợ ngư dân về lương thực, nước ngọt, nhiên liệu, khắc phục sự cố phương tiện đánh bắt, hỗ trợ khám chữa bệnh cho ngư dân; thực hiện công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo cho ngư dân an toàn. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc gắn với bảo vệ hoạt động hợp pháp của ngư dân; bảo vệ tài sản, tính mạng của ngư dân trên biển; tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm bám biển, bám ngư trường khai thác thủy sản, phát triển kinh tế. Hướng dẫn, vận động bà con ngư dân và triển khai các biện pháp bảo đảm để ngư dân khai thác thủy sản bền vững, an toàn, đúng quy định của pháp luật; không xâm phạm vào vùng biển của các nước trong khu vực. Phát huy vai trò của ngư dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi đã gửi lời cảm ơn đến Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã chọn Bến Tre làm điểm để triển khai Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Để chương trình phát huy hiệu quả, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành nông nghiệp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai đầy đủ các nội dung ký kết; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, các địa phương, đặc biệt là địa phương ven biển và có tàu đánh bắt thủy sản thực hiện tốt các nội dung ký kết. Tổ chức lại công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhằm giúp mỗi chủ tàu cũng như mỗi người đi trên tàu nắm được chủ trương để ra khơi an toàn, chấp hành tốt các quy định khai thác trên ngư trường thuộc chủ quyền của Việt Nam. Song song đó, cần vận dụng triệt để các chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra các tàu thuyền có gắn và sử dụng thiết bị định vị hay không, ghi chép nhật ký hành trình, việc ra vào bến cảng…; đồng thời có sự nghiêm khắc trong xử lý đối với các trường hợp không chấp hành đúng quy định.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức ký kết chương trình; lãnh đạo Hải đoàn 129 (thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn) và Chi cục Thủy sản tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động.

Dịp này, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn trao quà cho quý mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách; tặng cờ Tổ quốc, tủ thuốc và áo phao cho ngư dân.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN