Hoạt động các huyện, thành phố ngày 22-5-2020

23/05/2020 - 07:18

BDK.VN - Trong ngày 22-5-2020, các huyện, thành phố tập trung cho các hoạt động trao Huy hiệu Đảng, bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, hội thảo về quản lý chất thải chăn nuôi, trao quà cho hộ nghèo...

* Sáng ngày 22-5-2020 Đảng ủy xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 5 đồng chí đảng viên đủ niên hạn từ 30 đến 45 năm tuổi Đảng. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Trơn - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỏ Cày Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỏ Cày Nam Nguyễn Thị Trơn trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên Ảnh: Bảo Toàn

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỏ Cày Nam Nguyễn Thị Trơn trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên Ảnh: Bảo Toàn

Phát biểu tại buổi lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Thị Trơn chúc mừng và nghi nhận sự cống hiến của những đảng viên. Các đồng chí đã phấn đấu, hy sinh không mệt mỏi cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Sự phấn đấu hy sinh của các đồng chí đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng và luôn là những tấm gương sáng để thế hệ đảng viên trẻ noi theo.

Bảo Toàn

* Chiều 22-5-2020, tại xã Tân Phong huyện Thạnh Phú, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp Ban Quản lý dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (LCASP) tỉnh Bến Tre tổ chức hội thảo quản lý chất thải chăn nuôi, các giải pháp chống quá tải hầm khí sinh học và sử dụng khí gas thừa.

Đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Minh Mừng

Đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Minh Mừng

Thông qua buổi hội thảo nhằm giúp cho hội viên phụ nữ và các hộ nông dân cập nhật thêm kiến thức về quản lý chất thải và sử dụng các sản phẩm từ chất thải. Từ đó quan tâm hơn nữa trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.

Minh Mừng

* Ngày 22-5-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I-2020.

Học viên đạt loại xuất sắc nhận giấy chứng nhận. Ảnh: Trần Phương

Học viên đạt loại xuất sắc nhận giấy chứng nhận. Ảnh: Trần Phương

Lớp bồi dưỡng 92 học viên của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối. Kết thúc khóa học, có 92/92 học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó 10 học viên xếp loại xuất sắc (đạt 10,87%); 33 học viên xếp loại giỏi (đạt 35,87%), 43 học viên xếp loại khá (đạt 46,74%) và 6 học viên xếp loại trung bình (đạt 6,52%).

Trần Phương

* Ngày 21-5-2020, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ba Tri phối hợp với UBND xã An Ngãi Trung tổ chức buổi họp mặt, đối thoại với người nghèo, người cận nghèo thực hiện đề án sinh kế và người lao động có nhu cầu tư vấn học nghề, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2020.

Ngành chức năng đối thoại với người dân. Ảnh: Trần Xiện

Ngành chức năng đối thoại với người dân. Ảnh: Trần Xiện

Buổi họp mặt giúp chính quyền địa phương, ngành chức năng kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng của người nghèo để qua đó có giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương đạt hiệu quả.

Trần Xiện

* Ngày 21-5-2020, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Bến Tre phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện và UBND xã An Qui tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng cầu Bền Chí ở ấp An Thủy.

Cầu Bền Chí đưa vào sử dụng đem lại niềm vui cho người dân. Ảnh: Văn Minh

Cầu Bền Chí đưa vào sử dụng đem lại niềm vui cho người dân. Ảnh: Văn Minh

Cầu dài 22m, ngang 2,3m kinh phí xây dựng gần 140 triệu đồng; trong đó, Hội Cựu chiến binh huyện cùng Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Bến Tre vận động bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt và phật tử chùa Quang Minh, chùa Bửu Lâm ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ gần 130 triệu đồng; phần còn lại do nhân dân trong khu vực hưởng lợi đóng góp.

Văn Minh

* Ngày 21-5-2020, tại UBND xã Thành An huyện Mỏ Cày Bắc, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi trao 150 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn 3 xã Thành An, Hòa Lộc, Tân Bình. Mỗi suất quà gồm nhu yếu phẩm và 300 ngàn đồng tiền mặt, trị giá 500 ngàn đồng/suất. Tổng kinh phí đợt trao tặng tiền và quà 75 triệu đồng.

Người dân nhận quà từ nhà tài trợ. Ảnh: Nguyễn Hoài

Người dân nhận quà từ nhà tài trợ. Ảnh: Nguyễn Hoài

Nguyễn Hoài

* Từ ngày 19 đến 24-5-2020 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Lách bắt đầu chi nguồn hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Cụ thể đối tượng được hỗ trợ gồm: 1.006 người người có công với cách mạng; 3.127 nhân khẩu thuộc hộ nghèo; 5.691 nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo; 4.868 đối tượng bảo trợ xã hội; với tổng kinh phí trên 14,1 tỷ đồng.

Người dân nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: Ngọc Lãm

Người dân nhận tiền h trợ. Ảnh: Ngọc Lãm

Trước đó, từ nguồn cấp bổ sung, ngày 13 tháng 5 năm 2020, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã giải ngân về UBND các xã, thị trấn nguồn chi hỗ trợ 122 người bán lẻ vé số, với tổng số tiền hỗ trợ là trên 128 triệu đồng. Đến nay, huyện Chợ Lách đã chi hỗ trợ 497 người bán lẻ vé số, với tổng số tiền hỗ trợ trên 522 triệu đồng.

Ngọc Lãm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN