Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sơ kết quí I-2019

30/03/2019 - 12:22

Điểm cầu trực tuyến tại tỉnh.

Điểm cầu trực tuyến tại tỉnh.

Ngày 29-3-2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động hội và phong trào phụ nữ (PN) quý I-2019. Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thị Thủy đến dự.

Thực hiện tinh thần “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, các cấp thực hiện hiệu quả chương trình “Hỗ trợ PN khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp” với 22 mô hình có 200 thành viên tham gia. Trong đó, có ít nhất 60 chị khởi nghiệp thành công thông qua mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mẫu; thực hiện quỹ “Giải thưởng PN Đồng khởi mới”: khen thưởng 60 gương tập thể, cá nhân PN tiêu biểu, nổi bật trên từng lĩnh vực; xây dựng mô hình vận động, tập hợp PN phát triển hội viên đảm bảo đạt chỉ tiêu đến cuối năm có ít nhất 40% cơ sở hội (khoảng 30 cơ sở) phát triển hội viên lên 50%.

Đối với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các cấp Hội tập trung thực hiện. Hội đã vận động xây dựng 200 nhà tiêu hợp vệ sinh, 218 hộ mua bảo hiểm, 96 hộ đăng ký phân loại rác thải, thành lập mới 6 chi hội “5 không, 3 sạch”. Thực hiện đề án 3333, các cấp Hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở xã, ấp vận động người dân hiến 600m2 đất, 40 triệu đồng, 65 ngày công xây dựng giao thông nông thôn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thị Thủy đề nghị, các cấp Hội cần rà soát lại kết quả hoạt động quý I so với chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 đã đề ra. Trên cơ sở đó, có phân lộ trình thực hiện những phần việc còn lại, có vậy mới thực hiện đúng chủ đề năm “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”. Tuyên truyền vận động hội viên và người dân tham gia thực hiện tốt các hoạt động lớn do tỉnh phát động như: đề án 3333; tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”. Tăng cường tuyên truyền thành viên trong gia đình và hội viên PN thực hiện tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tin, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN